Ba Vì đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục

Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chú trọng chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác quản lý, dạy và học trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Học sinh Trường tiểu học Thụy An (huyện Ba Vì) học tập trên môi trường số.
Học sinh Trường tiểu học Thụy An (huyện Ba Vì) học tập trên môi trường số.

So với khu vực trung tâm thành phố, chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ trên địa bàn huyện Ba Vì có sự chênh lệch. Để từng bước rút ngắn khoảng cách này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ” cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn, nhằm trang bị cho giáo viên những phương pháp dạy học tiên tiến trong thời đại công nghệ số, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn. Các giáo viên được cập nhật những xu hướng mới trong việc ứng dụng AI vào giảng dạy, từ việc cá nhân hóa nội dung học tập, sử dụng phần mềm hỗ trợ phát âm đến các nền tảng giao tiếp thông minh giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghe-nói hiệu quả hơn.

Cô giáo Đỗ Thị Lan, giáo viên Trường tiểu học Thụy An, huyện Ba Vì cho biết: “Chúng tôi được trực tiếp trải nghiệm các công cụ giảng dạy hiện đại, như: phần mềm dịch thuật thông minh, ứng dụng AI chấm điểm phát âm, hệ thống lớp học ảo và các nền tảng học tập tương tác... Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng hiệu quả các công nghệ mới, giúp học sinh tiếp cận với phương pháp học tập hiệu quả, hiện đại”.

Nhằm tạo ra những bước đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã ban hành Kế hoạch số 421/ KH-UBND ngày 16/11/2024 về triển khai thí điểm các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục. Huyện phối hợp Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES triển khai các phần mềm, ứng dụng công nghệ số trong dạy và học. Kết quả, tính đến tháng 5/2025, công ty đã tạo và bàn giao thành công 100% tài khoản truy cập nền tảng LMS (hệ thống quản lý học tập) gồm 9.498 tài khoản học sinh và 427 tài khoản giáo viên tại 14 trường thí điểm, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Về đào tạo, 100% giáo viên cốt cán tại các trường tham gia đã được tập huấn chuyên sâu qua các buổi trực tuyến, thành thạo các thao tác như soạn bài, giao bài, chấm điểm tự động và quản lý lớp học trên nền tảng Hành Trang Số. Các trường Trung học phổ thông Quảng Oai, Tiểu học Vật Lại, Tiểu học Thụy An và Trung học cơ sở Vạn Thắng... đã chủ động áp dụng nền tảng số, tăng cường tương tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Qua đó học sinh tiếp cận nhanh, thực hiện bài tập trực tuyến đầy đủ, góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Bên cạnh việc triển khai thí điểm theo Kế hoạch số 421/KH-UBND, ngành giáo dục huyện Ba Vì cũng tích cực thực hiện đồng bộ nhiều nội dung trong công tác chuyển đổi số toàn diện. Về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, 100% các trường học trên địa bàn huyện đã được kết nối Internet băng thông rộng, bảo đảm điều kiện triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến. Nhiều trường được trang bị máy chiếu, bảng tương tác, máy tính và thiết bị hỗ trợ khác. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục như sổ điểm điện tử, quản lý học sinh, nhân sự… được triển khai đồng bộ tại các trường.

Song song với tổ chức tập huấn, đào tạo, ngành giáo dục khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng qua các khóa học trực tuyến, diễn đàn chuyên môn; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Nhờ đó, tỷ lệ giáo viên có khả năng soạn bài giảng theo hình thức số hóa đạt hơn 90%. Nhiều trường đã áp dụng hiệu quả phần mềm LMS, phần mềm hỗ trợ đánh giá, quản lý điểm và hồ sơ học sinh; lồng ghép bài giảng e-learning, các phần mềm PowerPoint, Kahoot, Quizizz… để xây dựng ngân hàng đề thi, tài liệu học tập điện tử giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập, tạo sự hứng thú cho học sinh.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng huyện Ba Vì vẫn gặp khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phùng Ngọc Oanh, là địa bàn vùng khó khăn nên huyện còn nhiều hạn chế về hạ tầng công nghệ. Trình độ tin học, kỹ năng công nghệ của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa đồng đều. Nguồn kinh phí đầu tư thiết bị, bản quyền phần mềm còn hạn chế… Trong năm học 2025- 2026 và các năm học tiếp theo, ngành giáo dục Ba Vì sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thí điểm đã thành công, đẩy mạnh đầu tư đồng bộ thiết bị tại các trường khó khăn, phát triển các lớp học thông minh, hệ thống học liệu số hóa, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghệ để cập nhật xu thế chuyển đổi số mới, hướng đến hình thành hệ sinh thái giáo dục số toàn diện và bền vững...

“Chúng tôi rất mong các trường học trên địa bàn huyện sẽ được thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm về kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai đồng bộ, bền vững công tác ứng dụng công nghệ thông tin-chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn”, đồng chí Phùng Ngọc Oanh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.