[Ảnh] Tái hiện thiên hùng sử dân tộc qua show diễn “Sử thi Âu Lạc”
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lâm Đồng nghĩa tình, vươn mình tỏa sáng tương lai”, chính là thông điệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, với du lịch xanh-thông minh, ứng dụng công nghệ cao-công nghệ xanh và giao thông kết nối hạ tầng liên vùng.
Tối 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thùy Dương tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt, chào mừng thành lập tỉnh Lâm Đồng và khai trương show diễn thực cảnh “Sử thi Âu Lạc” ánh sáng nhạc nước, tại công viên hoa ánh sáng Delight Park Đà Lạt, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Tham dự sự kiện có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo người dân, du khách.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, Lâm Đồng có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những giá trị văn hóa phong phú, luôn là điểm đến lý tưởng đối với du khách; nhất là sau khi tỉnh mới được thành lập, với tiềm năng và dư địa rộng mở cho sự phát triển. Vì vậy, việc giới thiệu những chương trình nghệ thuật đặc sắc như hôm nay là bước tiến quan trọng trong việc phát triển du lịch, nâng cao giá trị thương hiệu Lâm Đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ.
Mở đầu sự kiện là chương trình ca nhạc được dàn dựng công phu, với những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước; những bài hát về vùng đất đại ngàn phía tây Tổ quốc, những tác phẩm nổi tiếng về biển… Chương trình do nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trong nước, cùng các đơn vị đối tác, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc phục vụ công chúng.Điểm nhấn của sự kiện là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thùy Dương chính thức khai trương show diễn nghệ thuật “Sử thi Âu Lạc”. Theo đó, công chúng được trải nghiệm từng khoảnh khắc lịch sử qua bản trường ca hùng tráng được chắt lọc và thể hiện qua ba chương gồm 10 phân đoạn. Show diễn tái hiện chân thực và sinh động lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam bằng lời thoại và công nghệ âm thanh, ánh sáng, nhạc nước hiện đại.
Chương một gồm các phân đoạn, như thần trụ trời khai thiên lập địa, truyền thuyết Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng......vua Hùng khai sáng văn minh nhà nước Văn Lang.
Chương hai là các phân đoạn, gồm vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La, Hưng Đạo đại vương và quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông trên Bạch Đằng giang, Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng Phật pháp Trúc Lâm Yên Tử, Huyền Trân công chúa với sự hi sinh cao cả vì đất nước.
Phân đoạn vua Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La.Phân đoạn Hưng Đạo đại vương và quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông trên Bạch Đằng giang, thuộc chương 2 show diễn "Sử thi Âu Lạc".
Phân đoạn Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng Phật pháp Trúc Lâm Yên Tử.Phân đoạn Huyền Trân công chúa với sự hi sinh cao cả vì đất nước.
Chương ba, gồm các phân đoạn: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Tuyên ngôn Độc lập; chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu; thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Phân đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Tuyên ngôn Độc lập.Phân đoạn chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.
Non sông thống nhất, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Show diễn “Sử thi Âu Lạc” mang đến trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao và là một bài học lịch sử sống động, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
Ngày 9/10, tại xã Ia R’vê, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã biên giới Ia R’vê và Ia Lốp.
Ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.
Ngày 9/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).
Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 9/10, các xã Phú Ninh, Sơn Cẩm Hà ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.
Ngày 9/10, Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) cho biết, thời gian qua, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến tình trạng sạt lở bờ suối Đăk Ter diễn ra ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp tính mạng, tài sản hàng trăm hộ dân và các công trình hạ tầng.
Nhằm đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động khóa tập huấn kỹ năng số trực tuyến năm 2026 trên cổng “Bình dân học vụ số” của tỉnh.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 9/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khảo sát tiến độ dự án Fab-Lab.
Ngày 9/10, tại Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest-BKH 2026” với thông điệp “Tình yêu biển đảo”.
Sáng 9/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình (9/10/1966-9/10/2026).
Sáng 9/10, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Công dân số Việt Nam 15/10 năm 2026.
Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.
Sáng 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.
Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.
Nhiều nông sản, sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi có lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng và đặc trưng vùng miền; tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường qua các kênh bán hàng trực tuyến còn hạn chế.
Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.
Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.
Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.
Xác định kinh tế vườn, kinh tế trang trại là hướng đi chủ đạo trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Đà Nẵng đang chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.
Những ngày này, nhịp sống tại vùng biển vịnh Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) trở nên hối hả, rộn ràng khi ngư dân bước vào cao điểm vụ thu hoạch tôm hùm cuối năm.
Chiều 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc.
Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây và Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) vừa tổ chức quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ có tên Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk trước đây là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Ngày 8/10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó mưa lũ tại các xã: Nghĩa Hành, Đình Cương và Phước Giang.