Di tích Quốc gia Hải Vân quan nhìn từ trên cao,
Di tích Quốc gia Hải Vân quan nhìn từ trên cao,

[Ảnh] Nhiều tiện ích mới khi tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan

Ngày 21/12 này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Lễ công bố hoàn thành dự án Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích Quốc gia Hải Vân quan, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện. Đây là một nỗ lực rất lớn từ cả hai địa phương hiện cùng quản lý, bảo tồn và sỡ hữu Di tích Quốc gia Hải Vân quan.

Di tích Hải Vân quan được xây dựng vào năm 1826, là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng ngày nay (xưa là ranh giới giữa phủ Thừa Thiên và Quảng Nam).

Di tích Hải Vân quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia tại Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017; thuộc 2 địa phận là thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Đây là di tích có nhiều giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Phía bắc của cổng Hải Vân quan hướng về Thừa Thiên-Huế đề 3 chữ “Hải Vân quan”, phía nam hướng về thành phố Đà Nẵng đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Đây không chỉ là vị trí phòng thủ quan trọng của cửa ngõ phía nam Kinh thành Huế mà còn là một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng của Việt Nam.

Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan được khởi công ngày 19/12/2021 tại di tích Hải Vân Quan. Với mục đích Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích của dự án khoảng 6.500m2, là Dự án nhóm C, loại công trình dân dụng, cấp III, với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Đà Nẵng 50%, ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 50% trên tổng mức đầu tư.

Sau 3 năm triển khai trùng tu, đến nay, Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan đã hoàn thiện, chính thức mở cửa đón khách tham quan. Việc trùng tu, hoàn thiện Di tích Quốc gia Hải Vân quan mang một ý nghĩa vô cùng lớn, đặc biệt đối với việc phát huy giá trị của di tích, di sản trong phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, sau khi được trùng tu, điểm tham quan đã có bảng hướng dẫn, thông tin về di tích theo ngôn ngữ Việt-Anh để phục vụ du khách có nhu cầu tìm hiểu lịch sử công trình. Tại lối dẫn vào cổng chính, du khách có thể tham quan Hải Vân quan bằng bản đồ số 3D: chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh kết nối với bảng check-in gắn chip NFC (công nghệ không dây tầm ngắn) tại điểm tham quan, du khách truy cập 9 địa điểm quan trọng của Hải Vân quan và khám phá theo sở thích.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham quan, thưởng lãm đệ nhất hùng quan, đơn vị quản lý đã lắp đặt nhiều bảng biểu hướng dẫn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các bảng chỉ dẫn lối lên, xuống di tích và các bảng khuyến cáo người dân, du khách tại các khu vực có độ cao nguy hiểm, trơn trượt do sương mù, mưa.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, giai đoạn chưa bán vé tham quan, đơn vị quản lý trực tiếp di tích là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước di tích quốc gia Hải Vân quan theo quy định.

Giai đoạn bán vé tham quan (dự kiến năm 2025), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thực hiện nguyên tắc luân phiên quản lý trong 3 năm (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý và khai thác di tích 3 năm đầu tiên, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu quản lý và khai thác di tích trong 3 năm kế tiếp).

Chùm ảnh phóng viên thực hiện tại Di tích Quốc gia Hải Vân quan ngày 17/12/2024:

Ngay tại cổng chính vào Di tích Quốc gia Hải Vân quan là các bảng hướng dẫn du khách tham quan di tích bằng bản đồ số 3D. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay tại cổng chính vào Di tích Quốc gia Hải Vân quan là các bảng hướng dẫn du khách tham quan di tích bằng bản đồ số 3D. (Ảnh: ANH ĐÀO)



Đoàn du khách quốc tế tìm hiểu bản đồ số 3D trước khi vào tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan sáng 17/12 (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đoàn du khách quốc tế tìm hiểu bản đồ số 3D trước khi vào tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan sáng 17/12 (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đệ nhất hùng quan là điểm đến không thể không dừng chân của du khách bốn phương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đệ nhất hùng quan là điểm đến không thể không dừng chân của du khách bốn phương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một du khách người Hàn Quốc mang áo dài Việt Nam Check-in tại Di tích Quốc gia Hải Vân quan sáng 17/12, dù thời tiết mưa và rất lạnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một du khách người Hàn Quốc mang áo dài Việt Nam Check-in tại Di tích Quốc gia Hải Vân quan sáng 17/12, dù thời tiết mưa và rất lạnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mùa này trên đỉnh Hải Vân quan sương phủ dày, nhiều đoàn du khách quốc tế tham quan từng khu vực lõi của di tích và di chuyển ra phía đường cổng chính. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mùa này trên đỉnh Hải Vân quan sương phủ dày, nhiều đoàn du khách quốc tế tham quan từng khu vực lõi của di tích và di chuyển ra phía đường cổng chính. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách đội mưa tham quan và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp trên Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách đội mưa tham quan và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp trên Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cổng chính Hải Vân quan được trùng tu nguyên vẹn các giá trị gốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cổng chính Hải Vân quan được trùng tu nguyên vẹn các giá trị gốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ cổng chính, du khách di chuyển đến khu vực phòng trưng bày tư liệu hình ảnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ cổng chính, du khách di chuyển đến khu vực phòng trưng bày tư liệu hình ảnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phòng trưng bày tư liệu hình ảnh được phục dựng lại hoàn toàn mới, nằm trong lõi của Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phòng trưng bày tư liệu hình ảnh được phục dựng lại hoàn toàn mới, nằm trong lõi của Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những tư liệu, hình ảnh chính liên quan đến Di tích Quốc gia Hải Vân quan được bố trí, sắp xếp phù hợp theo từng mốc thời gian. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những tư liệu, hình ảnh chính liên quan đến Di tích Quốc gia Hải Vân quan được bố trí, sắp xếp phù hợp theo từng mốc thời gian. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách tham quan, tìm hiểu về Di tích Quốc gia Hải Vân quan tại phòng trưng bày. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách tham quan, tìm hiểu về Di tích Quốc gia Hải Vân quan tại phòng trưng bày. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều bảng cảnh báo, hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn cho du khách khi di chuyển tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan, đặc biệt khi trời mưa và sương mù dày đặc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều bảng cảnh báo, hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn cho du khách khi di chuyển tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan, đặc biệt khi trời mưa và sương mù dày đặc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách tham quan chụp ảnh Check-in tại di tích sáng 17/12. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Du khách tham quan chụp ảnh Check-in tại di tích sáng 17/12. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại khu vực nhà trưng bày tư liệu, du khách có thể sử dụng bản đồ 3D để tiếp tục tham quan theo hướng dẫn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại khu vực nhà trưng bày tư liệu, du khách có thể sử dụng bản đồ 3D để tiếp tục tham quan theo hướng dẫn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 21/12, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Lễ công bố hoàn thành Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 21/12, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Lễ công bố hoàn thành Dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự kiến năm 2025, cơ quan quản lý sẽ bán vé tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự kiến năm 2025, cơ quan quản lý sẽ bán vé tham quan Di tích Quốc gia Hải Vân quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.