[Ảnh] Du khách rộn ràng đi xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

[Ảnh] Du khách rộn ràng đi xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), rất đông người dân Hà Nội và du khách đã xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, cầu mong một năm mới có thật nhiều may mắn, hạnh phúc.
Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, dịp đầu năm mới, nhiều người dân chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, cầu mong cho một năm mới đạt nhiều thành công trong sự học hành, sự nghiệp.

Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, dịp đầu năm mới, nhiều người dân chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, cầu mong cho một năm mới đạt nhiều thành công trong sự học hành, sự nghiệp.

Người dân đứng xếp hàng để mua vé vào di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sớm. Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến đường lân cận khu vực này xảy ra ùn tắc cục bộ.

Người dân đứng xếp hàng để mua vé vào di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sớm. Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến đường lân cận khu vực này xảy ra ùn tắc cục bộ.

Du khách tham quan khu vực bia Tiến sĩ, Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận. Tại đây có mã QR trên các tấm biển thông tin để người dân có thể quét mã để tìm hiểu về từng tấm bia tiến sĩ.

Du khách tham quan khu vực bia Tiến sĩ, Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận. Tại đây có mã QR trên các tấm biển thông tin để người dân có thể quét mã để tìm hiểu về từng tấm bia tiến sĩ.

Bên cạnh việc xin chữ, người dân cũng tranh thủ tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu trong dịp đầu năm mới.

Bên cạnh việc xin chữ, người dân cũng tranh thủ tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Văn Miếu trong dịp đầu năm mới.

Bạn Quốc Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng gia đình đi du xuân tại Văn Miếu. "Gia đình em thường đi Văn Miếu vào mùng 3 Tết hằng năm. Đây là dịp để mọi người xin chữ, cầu cho công danh sự nghiệp, vừa là dịp để lưu lại những kỷ niệm đẹp của gia đình nhân dịp Tết đến xuân về.", Trung chia sẻ.

Bạn Quốc Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng gia đình đi du xuân tại Văn Miếu. "Gia đình em thường đi Văn Miếu vào mùng 3 Tết hằng năm. Đây là dịp để mọi người xin chữ, cầu cho công danh sự nghiệp, vừa là dịp để lưu lại những kỷ niệm đẹp của gia đình nhân dịp Tết đến xuân về.", Trung chia sẻ.

Càng về trưa, lượng người đổ về Văn Miếu càng trở nên đông đúc.

Càng về trưa, lượng người đổ về Văn Miếu càng trở nên đông đúc.

Bên trong Văn Miếu hiện trưng bày triển lãm tranh "Vẽ con rồng" mang tới 80 tác phẩm tranh minh họa của hơn 75 tác giả. Qua góc nhìn mới lại của các họa sĩ trẻ, con rồng hiện lên thật ấn tượng, độc đáo.

Bên trong Văn Miếu hiện trưng bày triển lãm tranh "Vẽ con rồng" mang tới 80 tác phẩm tranh minh họa của hơn 75 tác giả. Qua góc nhìn mới lại của các họa sĩ trẻ, con rồng hiện lên thật ấn tượng, độc đáo.

Theo ghi nhận của phóng viên, đông đảo du khách quốc tế tới tham quan Văn Miếu vào ngày mùng 3 Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, đông đảo du khách quốc tế tới tham quan Văn Miếu vào ngày mùng 3 Tết.

Dãy nhà ngang trước sân của Nhà Tiền đường là nơi ông đồ cho chữ. Đây là hoạt động được du khách quan tâm nhất khi tới Văn Miếu.

Dãy nhà ngang trước sân của Nhà Tiền đường là nơi ông đồ cho chữ. Đây là hoạt động được du khách quan tâm nhất khi tới Văn Miếu.

Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu của người dân, tại đây còn có các quầy bán chữ có sẵn. Mỗi tờ có giá từ 120.000 đồng.

Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu của người dân, tại đây còn có các quầy bán chữ có sẵn. Mỗi tờ có giá từ 120.000 đồng.

Tiết trời Hà Nội sáng mùng 3 Tết ấm áp, có ánh nắng chan hòa. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân du xuân, tận hưởng không khí đẹp đẽ của Thủ đô.

Tiết trời Hà Nội sáng mùng 3 Tết ấm áp, có ánh nắng chan hòa. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân du xuân, tận hưởng không khí đẹp đẽ của Thủ đô.

Sau khi xin chữ, người dân tới khu vực bên trong để thành tâm cầu nguyện, mong cho một năm mới hạnh phúc, bình an.

Sau khi xin chữ, người dân tới khu vực bên trong để thành tâm cầu nguyện, mong cho một năm mới hạnh phúc, bình an.

Các bạn trẻ thích thú viết lên tường bằng tay những lời chúc cho bản thân một năm học mới thành công rực rỡ.

Các bạn trẻ thích thú viết lên tường bằng tay những lời chúc cho bản thân một năm học mới thành công rực rỡ.

Du khách nước ngoài thích thú trước nét kiến trúc cổ kính khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du khách nước ngoài thích thú trước nét kiến trúc cổ kính khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngoài ra, còn có các hoạt động nghệ thuật tại Hội Chữ Xuân được tổ chức tại Hồ Văn, nhằm phục vụ nhu cầu của du khách đến thưởng thức nhân dịp đầu xuân năm mới.

Ngoài ra, còn có các hoạt động nghệ thuật tại Hội Chữ Xuân được tổ chức tại Hồ Văn, nhằm phục vụ nhu cầu của du khách đến thưởng thức nhân dịp đầu xuân năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.