[Ảnh] Dự án hơn 700 tỷ tại Đà Nẵng chưa thể về đích vì vướng giải tỏa đền bù

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 có chiều dài gần 35,6km là dự án giao thông trọng điểm nối 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.
Khu vực chưa thể tiếp tục thi công vì vướng giải tỏa đền bù, dân cản trở thi công. (Ảnh chụp sáng 24/10)
Khu vực chưa thể tiếp tục thi công vì vướng giải tỏa đền bù, dân cản trở thi công. (Ảnh chụp sáng 24/10)

Dự án đã thi công khoảng 34km và đang ở giai đoạn cuối cùng nhưng hiện nay chưa thể tiếp tục thi công vì vướng giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Trễ hẹn gần 3 năm, và hiện nay đơn vị thi công đang nỗ lực khớp nối, hoàn thiện những khu vực cuối cùng, nhưng tiếp tục vướng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đà Nẵng, Dự án được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2021 với tổng mức đầu tư 643 tỷ đồng. Sau đó, công trình được UBND thành phố Đà Nẵng gia hạn tiến độ đến tháng 9/2022 và được điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên 720 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, hiện công trình đang trong giai đoạn cuối, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời phải chờ thi công hoàn thành tuyến ống dẫn nước thô từ trạm bơm đập dâng Nam Mỹ đến Nhà máy nước Hòa Liên (với chiều dài khoảng 10km) cần phải thi công hoàn thành trước, tiếp đó mới thi công đường ĐT601 nên dự án gặp rất nhiều khó khăn.

"Khổ nhất là tụi nhỏ đi học về. Vừa rồi có cháu bị ngã, may được ứng cứu kịp thời", ông Lê Công, người sống tại đoạn đường này nói và cho biết, thành phố môi trường mà dân khu vực này cực quá, nắng thì bụi mù mà mưa lũ thì ngập sâu, lầy lội, quá khổ.

"Khổ nhất là tụi nhỏ đi học về. Vừa rồi có cháu bị ngã, may được ứng cứu kịp thời", ông Lê Công, người sống tại đoạn đường này nói và cho biết, thành phố môi trường mà dân khu vực này cực quá, nắng thì bụi mù mà mưa lũ thì ngập sâu, lầy lội, quá khổ.

Đặc biệt đoạn Km1+00-Km1+300 (L=380m) là vị trí giáp ranh thuộc hai xã Hòa Sơn và Hòa Liên hiện chưa thể thi công vì các hộ dân cản trở thi công, đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng thực tế. Đây là đoạn đường có mật độ lưu thông nhiều, gần trạm y tế xã, trường học, do vậy, người và phương tiện qua đoạn này gặp nhiều khó khăn, với hàng chục ổ trâu, ổ voi nham nhở, ngập bùn.

Đặc biệt đoạn Km1+00-Km1+300 (L=380m) là vị trí giáp ranh thuộc hai xã Hòa Sơn và Hòa Liên hiện chưa thể thi công vì các hộ dân cản trở thi công, đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng thực tế. Đây là đoạn đường có mật độ lưu thông nhiều, gần trạm y tế xã, trường học, do vậy, người và phương tiện qua đoạn này gặp nhiều khó khăn, với hàng chục ổ trâu, ổ voi nham nhở, ngập bùn.

Ngày 24/10, ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường, do mưa lớn xảy ra liên tục nhiều ngày qua nên các đoạn đường, các khu vực chưa hoàn thiện trở thành các điểm ngập lụt, hình thành nhiều ổ voi, ổ gà và gây ảnh hưởng đến người dân, phương tiện khi lưu thông và trở thành nơi tập kết rác thải.

Ngày 24/10, ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường, do mưa lớn xảy ra liên tục nhiều ngày qua nên các đoạn đường, các khu vực chưa hoàn thiện trở thành các điểm ngập lụt, hình thành nhiều ổ voi, ổ gà và gây ảnh hưởng đến người dân, phương tiện khi lưu thông và trở thành nơi tập kết rác thải.

Trong khi đó, đoạn thấp trũng từ Trạm Y tế xã Hòa Liên đến Nhà văn hòa thôn Quan Nam 3 tại Km3+780-Km4+00, nước ngập vừa rút xuống nhưng cả khu vực này, người dân vẫn bì bõm lưu thông.

Trong khi đó, đoạn thấp trũng từ Trạm Y tế xã Hòa Liên đến Nhà văn hòa thôn Quan Nam 3 tại Km3+780-Km4+00, nước ngập vừa rút xuống nhưng cả khu vực này, người dân vẫn bì bõm lưu thông.

Đường ngập sâu và đến sáng 24/10 đã tạm rút.

Đường ngập sâu và đến sáng 24/10 đã tạm rút.

“Dự án hai lần phải gia hạn do gặp khó khăn trong công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn 17 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng chưa thực hiện các cam kết, chưa bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Hiện còn khoảng 6-7 đoạn, với tổng chiều dài hơn 1km, chưa thể thi công vì vướng giải phóng mặt bằng. Chúng tôi quyết tâm đến hết năm nay sẽ hoàn thành dự án”, ông Nguyễn Minh Huy cho biết.

“Dự án hai lần phải gia hạn do gặp khó khăn trong công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn 17 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng chưa thực hiện các cam kết, chưa bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Hiện còn khoảng 6-7 đoạn, với tổng chiều dài hơn 1km, chưa thể thi công vì vướng giải phóng mặt bằng. Chúng tôi quyết tâm đến hết năm nay sẽ hoàn thành dự án”, ông Nguyễn Minh Huy cho biết.

Chủ đầu tư dự án đang phối hợp xã để đối thoại với dân với phương châm đoạn nào dân giải phóng mặt bằng sẽ thi công ngay. Một số hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ nhà, nên chưa thể thi công.

Chủ đầu tư dự án đang phối hợp xã để đối thoại với dân với phương châm đoạn nào dân giải phóng mặt bằng sẽ thi công ngay. Một số hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ nhà, nên chưa thể thi công.

Người dân tự "cắm mốc" thông báo về lý không cho đơn vị thi công thảm nhựa đoạn đường này vì chưa nhận tiền đền bù, giải tỏa.

Người dân tự "cắm mốc" thông báo về lý không cho đơn vị thi công thảm nhựa đoạn đường này vì chưa nhận tiền đền bù, giải tỏa.

Các phương tiện lưu thông lên xã Hòa Bắc phải vượt qua đoạn đường chưa thi công do người dân chưa bàn giao mặt bằng.

Các phương tiện lưu thông lên xã Hòa Bắc phải vượt qua đoạn đường chưa thi công do người dân chưa bàn giao mặt bằng.

Đoạn khớp nối với xã Hòa Sơn chưa thể hoàn thiện.

Đoạn khớp nối với xã Hòa Sơn chưa thể hoàn thiện.

Dự án không thể thi công đồng bộ vì người dân bàn giao mặt bằng không đúng cam kết, gây khó khăn cho đơn vị thi công khi nước rút hoàn thiện công trình.
Dự án không thể thi công đồng bộ vì người dân bàn giao mặt bằng không đúng cam kết, gây khó khăn cho đơn vị thi công khi nước rút hoàn thiện công trình.
Chủ đầu tư dự án đang phối hợp xã để đối thoại với dân với phương châm đoạn nào dân giải phóng mặt bằng sẽ thi công ngay.

Chủ đầu tư dự án đang phối hợp xã để đối thoại với dân với phương châm đoạn nào dân giải phóng mặt bằng sẽ thi công ngay.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.