[Ảnh] Ấn tượng chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào

Với chủ đề ”Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là chương trình tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào nói chung và của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào.
Chương trình nhằm tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Chương trình nhằm tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tối 11/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào với chủ đề: “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, nhân kỷ niệm 61 năm Ngày năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2023) và 46 năm Ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977-2023).

Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”.
Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”.

Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (số 41A Hùng Vương, thành phố Huế) với chủ đề “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững”, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là chương trình tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào nói chung và của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào.

Chương trình được dàn dựng và biểu diễn dưới hình thức biểu diễn âm nhạc, múa, hoạt cảnh trang phục và thời trang đặc sắc và hấp dẫn, có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam, lưu học sinh Lào tại Huế và nhóm người mẫu.

Hợp xướng Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

Hợp xướng Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

Điểm nhấn gây ấn tượng sâu sắc của chương trình nghệ thuật là sự kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật với cấu trúc chặt chẽ, ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, phong phú, kết hợp với biểu diễn trang phục và hát múa theo chủ đề với 3 phần: Trường Sơn một giải - Chung nước chung dòng; Sắc màu biên cương và Nghĩa tình sắc son - Đời đời bền vững.

Thông qua nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, thời trang… khán giả hiểu hơn về nét văn hóa, truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như những thành tựu của nghĩa tình anh em, truyền thống và bền vững hướng đến tương lai của hai đất nước.

Tiết mục hát múa "Bác Cay Xỏn Trong Trái Tim Tôi".

Tiết mục hát múa "Bác Cay Xỏn Trong Trái Tim Tôi".

Sân khấu biểu diễn có background màn hình led tại không gian sân khấu Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh. Sân khấu mang hình ảnh đặc trưng của một sự kiện thắm tình hữu nghị, những thành tựu của nghĩa tình anh em, truyền thống và bền vững hướng đến tương lai.

Chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế; Đội văn nghệ Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đội văn nghệ huyện A Lưới; Đội văn nghệ lưu học sinh Lào tại Huế; nhóm người mẫu Huế.

Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật còn có: Hợp xướng “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, Hát múa “Bác Cay Xỏn trong trái tim tôi”, Song ca: Một nét Huế, Hoạt cảnh, độc tấu đàn đá, hát múa: Xẳng Pằng Phây (nội dung nói về Lễ hội Xẳng Pằng Phây của Lào)…, cùng chương trình trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm thổ cẩm nghề dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi và giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc Lào đã đem đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, thể hiện tình cảm hai nước láng giềng khắng khít như anh em một nhà.

Trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm thổ cẩm nghề dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi và giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc Lào.
Trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm thổ cẩm nghề dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi và giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc Lào.

Ở phần sắc màu biên cương thể hiện đậm nét về: Tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống anh hùng, đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt-Lào rạng rỡ sắc màu biên cương, nghĩa tình, sắt son, nồng thắm và đầy mơ ước…

Đó là các màn hát múa như: Chiều biên giới, song ca: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; hát múa mừng lúa mới, song ca: Đất nước tình yêu; liên khúc: Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp, Hoa đẹp Cham Pa; giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc Lào...

Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình sắt son, đời đời bền vững” là một chương trình nghệ thuật tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt Lào, của Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào và ca ngợi tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào đã góp phần lan tỏa, truyền tải hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đến bà con cộng đồng và bạn Lào, qua đó gắn kết cộng đồng người Việt sở tại với quê hương đất nước, tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đại biểu lãnh đạo 2 nước tham dự đêm giao lưu nghệ thuật.

Các đại biểu lãnh đạo 2 nước tham dự đêm giao lưu nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, “Ngày hội thắm tình đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” là một cơ hội có thể thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hữu nghị thắt chặt giữa Việt Nam và Lào nói chung.

Đối với Thừa Thiên Huế là một địa phương coi trọng mối quan hệ đặc biệt truyền thống tốt đẹp với các địa phương Lào. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương Lào, đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đóng góp thực chất vào mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào”.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tặng hoa chúc mừng các Đoàn biểu diễn nghệ thuật tham gia tại chương trình.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tặng hoa chúc mừng các Đoàn biểu diễn nghệ thuật tham gia tại chương trình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là dịp để cùng nhìn lại, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên nhằm đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, mối quan hệ thắm thiết ngày càng bền chặt và tiếp tục “Đơm hoa, kết trái”.

Một số hình ảnh ấn tượng tại đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào:

Nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc, múa, hoạt cảnh, thời trang đặc sắc và hấp dẫn.
Nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc, múa, hoạt cảnh, thời trang đặc sắc và hấp dẫn.
Hát múa cung đình kết hợp hoa đăng của các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế.
Hát múa cung đình kết hợp hoa đăng của các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Ca kịch Huế.
Đêm giao lưu nghệ thuật thắm đậm nghĩa tình anh em sắt son, bền vững.
Đêm giao lưu nghệ thuật thắm đậm nghĩa tình anh em sắt son, bền vững.

Đêm giao lưu nghệ thuật thắm đậm nghĩa tình anh em sắt son, bền vững.

Đây là một chương trình nghệ thuật tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào.

Đây là một chương trình nghệ thuật tổng hợp, đa sắc màu, tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết đặc biệt Việt-Lào.

Chương trình nghệ thuật do các đội văn nghệ của các Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào thực hiện.
Chương trình nghệ thuật do các đội văn nghệ của các Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào thực hiện.
Chương trình nghệ thuật do các đội văn nghệ của các Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào thực hiện.

Chương trình nghệ thuật do các đội văn nghệ của các Thừa Thiên Huế, Salavan và Sekong và của 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với Lào thực hiện.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là dịp để nhìn lại, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào là dịp để nhìn lại, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước.
Thông qua chương trình giao lưu nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, mối quan hệ thắm thiết ngày càng bền chặt và tiếp tục “Đơm hoa, kết trái”.
Thông qua chương trình giao lưu nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, mối quan hệ thắm thiết ngày càng bền chặt và tiếp tục “Đơm hoa, kết trái”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.