Ấn tượng múa rối nước Việt Nam tại Nga

Khi những nghệ sĩ Việt Nam nửa người dưới nước tách rèm bước ra, toàn thể khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt, dành những mỹ từ đẹp nhất cho tiết mục múa rối nước Việt Nam, và cả sự khâm phục dành cho các nghệ sĩ. Trước đó, nhiều người chờ đợi, màn trình diễn của đại diện Việt Nam sẽ thành sự kiện sáng giá trong đời sống văn hóa.
Các nghệ sĩ Việt Nam trả lời câu hỏi của khán giả Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Các nghệ sĩ Việt Nam trả lời câu hỏi của khán giả Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhận lời mời của Ban tổ chức Liên hoan sân khấu quốc tế Chekhov lần thứ 16, từ ngày 2/6 đến ngày 19/6, Nhà hát Múa rối Thăng Long (Việt Nam) tham gia biểu diễn tại các thành phố của Nga, với các tiết mục ca nhạc dân tộc và múa rối nước truyền thống.

Đây là cơ hội lớn để người dân Nga tận mắt chứng kiến nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, sau quãng thời gian các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật bị gián đoạn do Covid-19.

Tại buổi biểu diễn múa rối nước đầu tiên của đoàn tại Nhà hát Mayakovsky, thủ đô Moskva, bà Varvara Vyazovkina, chuyên gia về múa ba-lê có mặt từ sớm, chăm chú theo dõi chú Tễu trong chiếc khố đỏ vừa ngâm thơ, vừa nhảy múa trên làn nước xanh rêu. Màn trình diễn thu hút người xem với những con rồng, phượng hoàng, và cả những người nông dân trong các hoạt động thường ngày.

Buổi biểu diễn kết thúc, các nghệ sĩ Việt Nam tách rèm bước ra, khiến cho bà Varvara Vyazovkina và toàn thể khán giả bất ngờ. Họ đứng dậy, vỗ tràng pháo tay dài tán dương.

Các nghệ sĩ Việt Nam bước ra sân khấu. (Ảnh: THANH THỂ)

Các nghệ sĩ Việt Nam bước ra sân khấu. (Ảnh: THANH THỂ)

“Mới đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu nước. Sau đó quan sát kỹ, tôi nghĩ các nghệ sĩ ở phía sau bức màn. Tôi đoán họ ngâm mình hoàn toàn dưới nước, hoặc bằng một cách nào đó. Mọi thứ khiến tôi vô cùng thích thú”, bà Varvara Vyazovkina nói.

Sau lần đầu thưởng thức biểu diễn múa rối nước Việt Nam, bà Varvara Vyazovkina chia sẻ rất muốn tìm hiểu tường tận loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc này.

Vị chuyên gia về bộ môn múa ba-lê cũng nhắc đi nhắc lại, đây là loại hình sân khấu âm nhạc tuyệt vời, các nghệ sĩ Việt Nam khiến khán giả đắm đuối.

Sau tràng vỗ tay, khán giả Nga ùa xuống đứng sát sân khấu, yêu cầu các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn lại kỹ thuật của mình. Họ cũng liên tục đặt câu hỏi cho các nghệ sĩ múa rối nước và cả các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc, những người đã tạo nên những bản nhạc nền ấn tượng, đặc sắc.

Khán giả Nga chăm chú thưởng thức múa rối nước. (Ảnh: THANH THỂ)

Khán giả Nga chăm chú thưởng thức múa rối nước. (Ảnh: THANH THỂ)

Sự đón nhận của khán giả Nga khiến các nghệ sĩ cảm động. Nghệ sĩ Bùi Duy Tân, người đã có 15 năm công tác tại Nhà hát Múa rối Thăng Long đặt tay lên ngực, cảm ơn về tình cảm của khán giả.

“Cảm xúc diễn ở nước ngoài khác lắm, vì mình mang môn nghệ thuật cổ truyền dân tộc sang nước bạn biểu diễn. Chúng tôi cảm thấy vinh dự và mong người dân Nga và bạn bè quốc tế hiểu hơn về múa rối nước Việt Nam”, ông Bùi Duy Tân thổ lộ.

Chăm chú vào những động tác biểu diễn của ông Bùi Duy Tân, hai nhà phê bình sân khấu là ông Alexander và bà Ekaterina bày tỏ sự ngưỡng mộ. Các chuyên gia nhấn mạnh đây là loại hình sân khấu khó. Các nghệ sĩ cho thấy đẳng cấp cao, khi vừa ở dưới nước vừa biểu diễn.

Sân khấu múa rối nước tại thủ đô Moskva (Nga). (Ảnh: THANH THỂ)

Sân khấu múa rối nước tại thủ đô Moskva (Nga). (Ảnh: THANH THỂ)

“Ở nước Nga chúng tôi không có loại hình nghệ thuật sân khấu này. Những chú rối nhảy múa trên mặt nước, trên nền nhạc được chơi trực tiếp bên cạnh. Không cần giải thích nhiều, người xem vẫn hiểu được khung cảnh cuộc sống miền quê Việt Nam”, ông Alexander nói.

Múa rối nước đã có ở Việt Nam hơn 1.000 năm và được coi là kiệt tác của văn hóa Việt Nam và thế giới. Trải qua thời gian dài và cả những thăng trầm lịch sử, bộ môn nghệ thuật này vẫn được giữ gìn với những nét sơ khai. Đây là môn nghệ thuật nguyên bản, đầy sức quyến rũ độc đáo, mê hồn, đưa khán giả đắm chìm trong không gian bí ẩn.

Ban tổ chức Liên hoan sân khấu quốc tế Chekhov

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết, Nhà hát Múa rối Thăng Long nhận được lời mời sang Nga biểu diễn cách đây hai năm, song vì dịch Covid-19, nên kế hoạch phải lùi lại.

Sau bốn tháng chuẩn bị, Nhà hát háo hức mang đến cho khán giả Nga và quốc tế những màn biểu diễn độc đáo nhất. Giám đốc Nhà hát nhấn mạnh, biểu diễn ở nước ngoài có những khó khăn nhất định, nhưng các nghệ sĩ tự ý thức được trách nhiệm của mình, nỗ lực biểu diễn hết sức, để quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Cũng theo Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, đây là lần đầu bà đến nước Nga xinh đẹp, mến khách. Còn Nhà hát Múa rối Thăng Long đã có ba lần biểu diễn tại Nga. Trong lần này, Nhà hát mang đến cho khán giả hàng chục buổi biễu diễn, cả ở thủ đô Moskva và thành phố miền nam Voronezh.

Múa rối nước Việt Nam được biểu diễn tại Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Múa rối nước Việt Nam được biểu diễn tại Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại Voronezh, tiết mục của Nhà hát đã để lại ấn tượng sâu đậm, không chỉ đối với khán giả Nga và quốc tế, mà còn trong trái tim của cộng đồng người Việt Nam.

Dẫn hàng chục em nhỏ người Việt đến công viên Voronezh thưởng thức nghệ thuật múa rối nước, chị Nguyễn Phương Hoa cho biết, cảm giác nghe câu: “Tôi ra đây có cần xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai” giữa lòng nước Nga khiến người Việt xa quê xao xuyến.

“Chưa bao giờ tưởng tượng các bạn nhỏ Việt Nam lại có cơ hội xem múa rối nước ở nơi xa thật xa như thế này. Xin cảm ơn các nghệ sĩ vì đã chịu cái lạnh 11 độ C, đứng dưới nước hàng giờ để quảng bá văn hóa Việt Nam và giúp các em nhỏ hiểu thêm truyền thống dân tộc”, chị Hoa nói.

Khán giả Việt Nam đi xem múa rối nước ở Voronezh (Nga). Ảnh: Phương Hoa

Khán giả Việt Nam đi xem múa rối nước ở Voronezh (Nga). Ảnh: Phương Hoa

Chị Hoa và các bố mẹ dẫn con cái đến buổi biểu diễn cũng cho hay, có thể các bạn nhỏ không hiểu hết ý nghĩa của những hoạt cảnh mà các nghệ sĩ biểu diễn, song họ hy vọng với không khí đó, các em sẽ luôn tự hào vì dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản của mình.

Lần đầu được tổ chức năm 1992, Liên hoan sân khấu quốc tế Chekhov là một trong những liên hoan sân khấu quốc tế đầu tiên và lớn nhất ở Nga, và là diễn đàn sân khấu nổi tiếng trên thế giới. Trong hơn 30 năm, Liên hoan đã xây dựng được mối quan hệ nồng ấm, lâu dài với các đối tác nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.