Tìm giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Trung Đông

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, gây bất ổn lớn cho khu vực Trung Đông, các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này đang được thúc đẩy.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc trao đổi về tình hình Trung Đông. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc trao đổi về tình hình Trung Đông. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nước này đang triển khai các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tại Trung Đông lan rộng.

Ông Erdogan cho rằng, những lời kêu gọi thúc đẩy ngoại giao và đối thoại của người đứng đầu Liên hợp quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay; khẳng định, Ankara sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, ủng hộ các sáng kiến nhằm tăng cường tính bao trùm của Liên hợp quốc.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành, cùng các đợt tấn công đáp trả sau đó của Iran nhằm vào nhiều quốc gia, đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế. Ông nhấn mạnh, giảm leo thang và đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng; kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch, tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và nhanh chóng quay lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moskva bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang mất kiểm soát của cuộc xung đột tại Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự có thể dẫn tới thảm họa đối với toàn khu vực, bao gồm cả các rủi ro về môi trường và phóng xạ, đồng thời tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel tăng cường chiến dịch tại Liban, trong khi các hệ thống phòng không ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia liên tiếp đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ hai quốc gia này. Quân đội Israel tối 12/3 cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir tuyên bố Liban đã trở thành mặt trận chính ngang hàng với Iran trong cuộc chiến hiện nay.

Ngày 12/3, Phó Tổng thống Iran Mohammad-Reza Aref thông báo, chính quyền nước này quyết định tuần tới sẽ là “Tuần lễ Đoàn kết và Thống nhất quốc gia”. Quyết định trên được đưa ra dựa trên thông điệp đầu tiên của Đại giáo chủ mới Mojtaba Khamenei, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết dân tộc. Cùng ngày, Iran cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ ngành dầu khí tại khu vực.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết sẽ tổ chức một phiên họp bất thường vào tuần tới nhằm thảo luận về các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển tại Trung Đông, nhất là khu vực eo biển Hormuz. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng các gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.