Nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/3 thông qua nghị quyết do Bahrain đề xuất kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ đặt tại các quốc gia vùng Vịnh.

Người dân nghỉ đêm tại một nhà ga tàu điện khi chuông báo động được kích hoạt trên khắp Israel. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Người dân nghỉ đêm tại một nhà ga tàu điện khi chuông báo động được kích hoạt trên khắp Israel. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Bahrain Jamal Fares Alrowaiei nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh khu vực không chỉ là vấn đề nội bộ, mà còn liên quan trực tiếp đến ổn định kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc nghị quyết không đề cập các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã vấp phải sự phản đối gay gắt. Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kịch liệt lên án văn kiện này, coi đây là một sự bất công rõ rệt đối với Iran.

Trong khi đó, một dự thảo nghị quyết khác, do Nga đề xuất, kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay các hoạt động quân sự và tránh leo thang xung đột tại Trung Đông, đã không được thông qua.

Dự thảo nhận được 4 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Thúc đẩy giải pháp ngoại giao

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đề xuất tổ chức cuộc thảo luận giữa Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về xung đột Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy khôi phục hoạt động ngoại giao nhằm hướng tới ổn định khu vực. Trong bài phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Meloni cho rằng, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời lên án vụ tấn công nhằm vào trường nữ sinh Iran.

Lãnh đạo Iraq và Saudi Arabia điện đàm, khẳng định tầm quan trọng của hành động và phối hợp chung để chấm dứt chiến tranh và tìm ra các giải pháp hòa bình cho mọi cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay, tránh sử dụng các biện pháp quân sự đe dọa hòa bình khu vực và quốc tế. Iraq cam kết nỗ lực để chấm dứt chiến tranh; nhắc lại lập trường của Baghdad là không để bị lợi dụng làm bàn đạp để nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, cũng như không để lãnh thổ của mình bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, các bên liên quan xung đột tại Trung Đông tiếp tục đưa ra các phát biểu trái chiều. Ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ và Israel tại Trung Đông cho đến khi họ cho rằng “mối đe dọa chiến tranh đối với Iran đã chấm dứt”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sắp kết thúc, đồng thời khẳng định phần lớn mục tiêu quan trọng tại nước này đã bị phá hủy. Israel cho biết, chiến dịch quân sự chống Iran sẽ được duy trì cho đến khi đạt toàn bộ mục tiêu đề ra. Quân đội Israel tiến hành đợt tấn công mới có quy mô lớn nhằm vào Iran và khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban đêm 11/3 và rạng sáng 12/3, sau khi còi báo động được kích hoạt trên khắp Israel cảnh báo các cuộc tập kích tên lửa từ Iran.

Nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tránh mọi hạn chế đối với xuất khẩu dầu khí, trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt. Tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Macron kêu gọi các quốc gia kiềm chế việc áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với xuất khẩu dầu khí mà có thể gây bất ổn thị trường, đồng thời hối thúc tìm kiếm các biện pháp khả thi để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay.

Sau cuộc họp, ông Macron cho biết, Pháp dự kiến tung ra thị trường 14,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Bộ Năng lượng Mỹ thông báo, từ tuần sau sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Cơ quan này cho biết, việc xả kho dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày, căn cứ tốc độ giải phóng nguồn dự trữ đã được lên kế hoạch.

Bất chấp nỗ lực từ IEA và các nước, giá dầu trên thị trường thế giới vẫn tăng trong ngày 12/3 khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Sáng 12/3, giá dầu Brent tăng 9,41% lên 100,632 USD/thùng, trong khi giá dầu thô tăng 8,8% lên 94,941 USD/thùng.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.