An Giang góp sức để “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, hoạt động hưởng ứng đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn người.

Hơn 5.000 người tập trung tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.
Hơn 5.000 người tập trung tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Cùng thời điểm, tại An Giang có 102 xã, phường, đặc khu, hàng chục nghìn người cũng thực hiện đi bộ để hưởng ứng hoạt động này.

Tại quảng trường Trần Quang Khải, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thời tiết bất lợi, có mưa và giông nhưng từ 5 giờ sáng đã có rất nhiều đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, cùng hàng nghìn người dân trên địa bàn phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông về tham dự.

Bên cạnh bảng đơn vị được xếp ngay ngắn theo hàng, nhiều người còn mang theo mang theo cờ Tổ quốc cầm tay để tham gia hoạt động.

"Hôm qua tôi ra Trung tâm thương mại Rạch Giá mua ba cái áo cờ đỏ sao vàng để sáng nay gia đình cùng tham gia. Được chính quyền địa phương tuyên truyền trước đó, nên tôi biết mục đích, ý nghĩa của hoạt động này là cùng nhau đoàn kết, cùng xây dựng đất nước giàu mạnh", bà Lê Kim Hoa, một cán bộ hưu trí ngụ phường Rạch Giá, hồ hởi nói.

ndo_bl_2.jpg
Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc.

Còn bạn Trần Nguyễn Quốc Trường, sinh viên Trường đại học Kiên Giang cho biết, ngoài việc đăng ký đi bộ trực tuyến, bản thân còn vận động 60 bạn cùng trường tham dự sự kiện tại phường Rạch Giá.

Trường cho biết, lúc mới nghe về chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước", bản thân chỉ nghĩ đơn giản là một hoạt động thể thao, đi bộ cho khỏe. Nhưng khi thật sự tham gia, cảm giác lại khác hẳn.

"Ngay từ lúc đứng giữa dòng người đông đúc, ai cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cười nói rôm rả, em thấy tim mình như đập nhanh hơn vì háo hức. Đi từng bước trên con đường quen thuộc mà hôm nay lại mang một ý nghĩa mới, em thấy mình không còn đi một mình nữa. Em đang đi cùng hàng nghìn người, cùng chung một tinh thần: yêu nước, đoàn kết và mong muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng. Có những lúc mệt, chân đau, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy người ta vẫn cười, vẫn động viên nhau, em lại có thêm động lực", Trường bày tỏ.

ndo_bl_7.jpg
Trần Nguyễn Quốc Trường cùng các bạn sinh viên Trường đại học Kiên Giang tham gia hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" tại phường Rạch Giá.

Trần Nguyễn Quốc Trường thêm: "Em nhớ nhất là khoảnh khắc mọi người cùng hô vang khẩu hiệu, cùng giơ cao lá cờ Việt Nam, tự nhiên lúc này em thấy mình nhỏ bé nhưng lại rất có giá trị. Em thấy mình là một phần của đất nước này và mình đang góp một chút sức lực để Việt Nam tiến lên.

Sau buổi đi bộ, em vừa mệt vừa vui. Vui vì đã tham gia một chương trình ý nghĩa, vui vì đã gặp được nhiều người dễ thương và vui vì em hiểu thêm một điều: Tuổi trẻ không chỉ là sống cho mình, mà còn là sống để cùng nhau làm điều tốt đẹp".

Hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Riêng tại An Giang, hơn 5.000 người tập trung tại điểm cầu quảng trường Trần Quang Khải theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Ngay sau khi Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an thực hiện phát động, hàng nghìn người tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá đã xuất phát đi bộ từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hoàng Văn Thụ quay lại về đích tại Quảng trường Trần Quang Khải với cự ly đi bộ khoảng 2.000m-3.000m.

ndo_bl_3.jpg
Sau lễ phát động, hàng nghìn người đi bộ từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hoàng Văn Thụ quay lại về đích tại Quảng trường Trần Quang Khải với cự ly đi bộ khoảng 2.000m-3.000m.

Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đây cũng là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

ndo_bl_4.jpg
Nhiều người vui vẻ hưởng ứng đi bộ.

Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’ và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp, nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

ndo_bl_5.jpg
Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Chương trình được tài trợ bởi thương hiệu đồng hành Vietcombank; đơn vị tài trợ vàng Gelex Group, Petrolimex; đơn vị tài trợ bạc TH Group; đơn vị tài trợ vận chuyển Vietnam Airlines.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.