90 ngày đêm trên tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên: Tăng tốc vì mục tiêu “vượt nắng, thắng mưa”

Với quyết tâm bứt phá trong giải ngân đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chiều 20/6, tại công trường dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên, Bộ Xây dựng đã chính thức phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm thi đua xây dựng, giải ngân, hoàn thành hơn 1.000 tỷ đồng khối lượng công việc từ nay đến tháng 9/2025.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Mục tiêu lớn, hành động quyết liệt

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên chỉ có thời gian thi công ngắn, khoảng 8 tháng trong khi tổng chiều dài tuyến lên tới 66km, nối huyện Phú Lộc (thành phố Huế) với huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng). Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm miền trung.

Trong bối cảnh tuyến đường đang khai thác, thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của các nhà thầu, tư vấn giám sát đã đồng loạt triển khai hàng chục mũi thi công, vượt qua điều kiện khắc nghiệt để duy trì tiến độ. Tuy vậy, Thứ trưởng cũng yêu cầu phải tiếp tục bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực và tài chính nhằm đáp ứng các cam kết tiến độ đã đặt ra.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các nhà thầu và chủ đầu tư: “Không chỉ chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, không để việc thi công ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân hai bên tuyến”.

Thi đua là động lực, sàng lọc là tất yếu

Trong Lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trực tiếp chứng kiến Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu ký kết giao ước thi đua với nội dung cam kết rõ ràng về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm triển khai từng hạng mục công trình. Đây không chỉ là lời hứa mà còn là cơ sở để sau 90 ngày cao điểm, các đơn vị được đánh giá, phân loại, sàng lọc.

“Nhà thầu nào làm tốt sẽ được khen thưởng, không đáp ứng sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là phép thử về năng lực và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để hỗ trợ quá trình triển khai, Bộ Xây dựng cũng giao các cơ quan chuyên môn bám sát hiện trường, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Các đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường nhân lực có chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để kiểm soát chặt chất lượng và an toàn công trình.

ndo_br_caotic1.jpg
Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo Dự án với Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết: Đến nay đã có 15 mũi thi công cọc khoan nhồi được triển khai đồng thời trên 15 cầu. Sáu bãi đúc dầm đang hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào sản xuất hàng loạt trong tháng 7. Đối với phần đường, tám mũi thi công đang khẩn trương đào khuôn, đắp nền; nhiều đoạn đã đạt độ chặt K98 và sẵn sàng cấp phối đá dăm từ cuối tháng 6.

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca 4 kíp” không chỉ là khẩu hiệu mà đang hiện diện hằng ngày trên công trường. “Giao ước thi đua là cú hích tinh thần mạnh mẽ để nhà thầu sáng tạo, linh hoạt, vượt khó khăn và đạt mục tiêu thi công như cam kết”- ông Quý chia sẻ.

Giao trách nhiệm cụ thể, giám sát thường xuyên

Theo Ban Quản lý dự án, lãnh đạo ban, Giám đốc Quản lý dự án và lãnh đạo phòng điều hành dự án 5 (thuộc Ban này) sẽ thường trực tại công trường, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và xử lý các tình huống phát sinh. Đơn vị tư vấn giám sát cam kết “tư vấn là chủ yếu, giám sát là trách nhiệm”, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đúng quy trình và hỗ trợ tối đa nhà thầu trong giới hạn quy định.

Dự án mở rộng cao tốc bắc-nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng (bao gồm khoảng 1.460 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng). Thiết kế bám theo tuyến cao tốc hiện hữu, tận dụng kết cấu nền đường cũ, hạn chế tối đa việc giải tỏa và phát sinh chi phí không cần thiết.

Đáng chú ý, 12 cầu hiện trạng đủ quy mô 4 làn sẽ được giữ nguyên; 50 cầu khác sẽ được mở rộng hoặc xây mới một đơn nguyên để đạt quy mô đồng bộ. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu tham gia gồm những đơn vị có kinh nghiệm như Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75, Công ty Cổ phần 484, Công ty Cổ phần Giao thông xây dựng số 1...

ndo_br_caotc2.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chứng kiến Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Mệnh lệnh từ thực tiễn

Đợt cao điểm 90 ngày đêm không chỉ là một chiến dịch thi đua mà còn là mệnh lệnh từ yêu cầu thực tiễn: đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện hạ tầng giao thông vùng trọng điểm.

Dự kiến sau 240 ngày kể từ ngày khởi công (29/5/2025), tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên mở rộng sẽ hoàn thành, tạo ra tuyến kết nối hoàn chỉnh từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ cũ và thúc đẩy liên kết vùng.

Với quyết tâm chính trị cao và hành động cụ thể, công trình cao tốc La Sơn- Hòa Liên đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng của tinh thần thi đua “vì một hạ tầng phát triển-vì một miền trung bứt phá”.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên tình nguyện cùng Bộ đội Biên phòng, Công an tham gia xây dựng vườn ươm cây xanh tại phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Góp sức xây dựng vùng biên giới

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại tỉnh Đồng Tháp năm 2026 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với địa bàn trọng tâm là khu vực sáu xã, phường biên giới đất liền. Từng công trình, phần việc tại chiến dịch thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Cán bộ thuế thành phố Hà Nội thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai.

Tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu

Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định dữ liệu là tài nguyên mới và là tư liệu sản xuất mới; yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách để dữ liệu trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tin nổi bật ngày 8/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 8/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026; Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/7/2026.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.