72 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục duy trì, phát triển Giải ngày càng chuyên nghiệp, có chiều sâu, là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần khích lệ tinh thần dấn thân, sáng tạo, đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả.
Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả.

Tối 13/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 với chủ đề “Tâm son, bút sắc”.

Đây là mùa giải có ý nghĩa đặc biệt, là một trong các hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an, Trưởng ban chỉ đạo Giải; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Diễn đàn dành cho những người làm báo, viết báo vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các tác phẩm báo chí không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mà còn đi sâu phản ánh trung thực, sinh động cuộc đấu tranh hết sức cam go với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ vững chắc sự bình yên của đất nước, cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

gen-h-z6904408261579-bec78d31748c13ef047460ef5711c7cf-7472.jpg
Các đại biểu dự lễ trao giải.

Hơn thế nữa, báo chí còn là vũ khí sắc bén biến ngòi bút thành khẩu súng đấu tranh với các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân; các tác phẩm báo chí không chỉ lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội mà còn khơi dậy niềm tin, cổ vũ tinh thần khát vọng cống hiến, xả thân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Giải Báo chí toàn quốc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 có hơn 1.300 tác phẩm dự thi. Từ 152 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 72 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Theo đó, 6 tác phẩm đoạt giải A, 12 tác phẩm đoạt giải B, 19 tác phẩm đoạt giải C, 35 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

gen-h-z6904426455912-f8769aa014c3e87633066190186eb7d1-2350.jpg
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao, và với tình cảm sâu nặng với lực lượng Công an để ra đời những tác phẩm giá trị, truyền tải thông điệp, sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân ta về một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, thật sự an ninh, an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, các nhà báo sẽ tiếp tục là những người chiến sĩ tiên phong, kiên cường trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mặt trận tư tưởng–văn hóa của Đảng, cùng chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” sánh vai với các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu, đổi mới để Giải Báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” tiếp tục là sân chơi ngày càng uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, sức lan tỏa rộng rãi, thật sự là diễn đàn danh giá dành cho những người làm báo, viết báo vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, báo chí là người bạn đồng hành tin cậy của lực lượng Công an nhân dân trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

gen-h-z6904411212593-f6ba4dec396aeb6edab3ef46c1c4c557-6445.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải B tặng các tác giả.

Giải báo chí được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với quy mô toàn quốc, ngày càng lan tỏa sâu rộng, không chỉ cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo, mà còn khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Qua từng mùa giải, cho thấy sự đổi mới, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng, thái độ khách quan, trách nhiệm của báo chí đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước nói chung và vấn đề an ninh, trật tự nói riêng.

gen-h-z6904426006349-0715fb0b3d0bd030ce79c2769b9b2a82.jpg
Các tác giả đoạt giải C.

Từ thực tiễn sinh động và yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, nhất là những “người cầm bút” viết về đề tài an ninh, trật tự tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương về xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý: Báo chí cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện, khách quan, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với tinh thần “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Tác phẩm báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, có chiều sâu, đề cao yếu tố phản biện xã hội tích cực, đậm đà tính nhân văn, giá trị giáo dục sâu sắc. Khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng trở thành “lá chắn” bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tích cực phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những mô hình hay, tiêu biểu trong phong trào, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh. Kiên trì, quyết liệt trong đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, tệ nạn xã hội.

Chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, không để “khoảng trống thông tin” cho các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Báo chí cầnđặc biệt coi trọng ứng dụng công nghệ số và các phương thức truyền thống mới trong sản xuất, truyền tải thông tin. Phát huy sức mạnh hệ thống báo chí “đa nền tảng” để tạo thành “hệ sinh thái thông tin” đồng bộ, lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng.

gen-h-z6904426169620-bdc6ddda968cf3fb27a083e45f8cacc5-8601.jpg
Các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Chuyển đổi số không chỉ giúp báo chí nhanh hơn, hấp dẫn hơn, mà còn đi trước một bước trong phát hiện, cảnh báo, định hướng dư luận về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tiến bộ, văn minh, an toàn, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục duy trì, phát triển Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” ngày càng chuyên nghiệp, có chiều sâu, là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần khích lệ tinh thần dấn thân, sáng tạo, đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.

Tại lễ trao giải, Báo Nhân Dân vinh dự nhận 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) tiến hành kiểm tra, phân loại các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nhận giao nộp từ người dân.

Khi bình yên khởi nguồn từ lòng dân

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là cuộc chiến không tiếng súng nhưng mang ý nghĩa sống còn trong công tác phòng ngừa tội phạm. Tại vùng sông nước Cà Mau, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, lực lượng Công an đã chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự chân thành để thuyết phục.

Mỗi địa bàn cơ sở phải trở thành pháo đài thép bất khả xâm phạm về an ninh nội địa.

Mỗi địa bàn cơ sở phải trở thành pháo đài thép bất khả xâm phạm về an ninh nội địa

“Kỷ niệm tôi nhớ nhất là lần trực tiếp tham gia giải quyết vụ cản trở thi công đường giao thông nông thôn liên ấp Xa Xi và ấp Xoài Thum dài 2km hồi tháng 5/2024. Khá gian nan, vất vả, nhưng để lại bài học quý giá về dân vận, gần dân, sát với nhân dân", Thượng tá Nguyễn Văn Tám - Trưởng Công an xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao tặng quà Tết tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Đậm đà nghĩa tình vùng phum sóc Cà Mau

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay tại Cà Mau thêm phần đầm ấm khi sắc phục áo xanh của lực lượng Công an tỏa về khắp các phum sóc. Bằng những việc làm thiết thực, các anh không chỉ mang cái Tết an vui đến với đồng bào Khmer, mà còn thắt chặt thêm sợi dây máu thịt quân-dân, vun đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Công an Hà Nội sẵn sàng cho ngày bầu cử

Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm.

(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo đại học nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học quy định về chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, khối lượng học tập, cấu trúc, nội dung của chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập,... đối với các ngành thuộc nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội theo quy định.