Hà Nội

6 học sinh đoạt huy chương cuộc thi STEM Olympiad quốc tế năm 2023

Ngày 23/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, 6 học sinh Trường THCS Giảng Võ tham dự cuộc thi STEM Olympiad quốc tế, năm 2023, tại Paris (Pháp), từ ngày 18 đến 23/7 thì cả 6 em đoạt huy chương, gồm: 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng ở các môn Toán học, Tin học, Khoa học.
Cô giáo Lê Thị Loan cùng đoàn học sinh tham gia cuộc thi.
Cô giáo Lê Thị Loan cùng đoàn học sinh tham gia cuộc thi.

Theo đó, học sinh Nguyễn Ngọc Hà Linh, lớp 7A10 đoạt Huy chương Vàng môn Toán học và Huy chương Vàng môn Khoa học; Trần Đức Toàn, lớp 9A17 đoạt huy chương vàng môn Toán học và huy chương bạc môn Tin học; Phạm Khắc Minh, lớp 8A14 đoạt Huy chương Bạc môn Toán học và Huy chương Đồng môn Tin học; Kiều Vũ Quỳnh Chi, lớp 8A5 đoạt Huy chương Bạc môn Toán học và huy chương đồng môn Khoa học; Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên, lớp 7A1 đoạt Huy chương đồng môn Toán học và huy chương đồng môn Tin học; Nguyễn Bảo Linh, lớp 9A1 đoạt huy chương đồng môn Toán học và huy chương đồng môn Khoa học.

Em Nguyễn Ngọc Hà Linh, lớp 7A10 (đầu tiên bên trái) và em Trần Đức Toàn, lớp 9A17 (thứ hai từ trái qua) đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi

Em Nguyễn Ngọc Hà Linh, lớp 7A10 (đầu tiên bên trái) và em Trần Đức Toàn, lớp 9A17 (thứ hai từ trái qua) đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi

Với thành tích đạt được, Trường THCS Giảng Võ được nhận giấy khen và sự ghi nhận từ Ban tổ chức cuộc thi.

Olympiad Quốc tế 2023 có 440 thí sinh đến từ 22 quốc gia tham dự. Qua cuộc thi, các em học sinh không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực STEM và Tiếng Anh, vận dụng trong thực tiễn mà còn được giao lưu, học hỏi từ bạn bè quốc tế.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, giáo dục STEM từ lâu đã là một trong những nội dung trọng tâm giáo dục của Trường THCS Giảng Võ và thu hút nhiều học sinh. Trong năm học 2022-2023, Trường THCS Giảng Võ đã thực hiện 26 chủ đề dạy học STEM theo dự án, 108 tiết học STEM được xây dựng và triển khai.

Các tiết học không chỉ khiến học sinh hứng thú mà còn khơi dậy trong các em niềm đam mê và khao khát khám phá. Bên cạnh các tiết học, những “kỹ sư nhí” còn được thỏa sức trải nghiệm sáng tạo tại các xưởng STEM khi tham gia các câu lạc bộ yêu thích tại trường.

Mặc dù trong thời gian nghỉ hè, các em học sinh vẫn không ngừng trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ, thực hiện niềm đam mê khám phá, tìm hiểu khoa học để thử sức mình trong các cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.