305 thí sinh dự Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 21

Ngày 28/4, vòng chung kết của Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 21, Bảng vàng ghi danh lần thứ ba và Viết chữ đẹp Nét chữ-Nết người toàn quốc năm học 2022-2023 đã diễn ra tại sân Thái Học, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Các bạn Trạng nguyên toàn tài được nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện Ban tổ chức trao giấy khen và phần thưởng. (Ảnh: HUY HOÀNG)
Các bạn Trạng nguyên toàn tài được nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện Ban tổ chức trao giấy khen và phần thưởng. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Vào năm học 2022-2023, hội thi bước sang mùa thứ 21 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức. Đã có 305 em đến từ 19 tỉnh, thành phố và 155 trường học (gồm 113 trường tiểu học và 42 trường THCS) trên cả nước về dự hội thi.

Đây là vòng chung kết có số lượng thí sinh đông nhất được ghi nhận từ trước tới nay. So với mùa thi trước, đã có thêm hơn 30 trường tiểu học và THCS có thí sinh tham dự vòng chung kết lần này.

Để đến được với ngày hội chung kết, trong suốt hơn nửa năm qua, các thí sinh đã trải qua vòng sơ loại trên Báo Nhi đồng Chăm học và Thiếu niên Tiền phong Cuối tháng (thông qua cả 2 hình thức báo in và báo điện tử).

Những bạn làm đầy đủ các bài thi của vòng sơ loại và đạt điểm cao cũng được mời tham dự. Bên cạnh đó, những bạn thí sinh đoạt giải Nhất viết chữ đẹp hoặc giành danh hiệu Trạng Nguyên của hội thi được tổ chức tại Thái Bình, Quảng Ninh và Hà Nội đều được đặc cách vào tham dự vòng chung kết tại Thủ đô.

Quang cảnh đông vui của ngày hội. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Quang cảnh đông vui của ngày hội. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Với hội thi Viết chữ đẹp Nét chữ-Nết người, trong thời gian 30 phút, các bạn thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng viết chữ sao cho thật đều, thật đẹp và đúng quy chuẩn, biến những nét chữ của mình trở thành một tác phẩm “hoa chữ”.

Còn ở hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, các bạn nhỏ lại được đua tài kiến thức với các nội dung thi: Tiếng Việt, tự nhiên xã hội (khoa học hoặc lịch sử, địa lý), toán và kỹ năng sống. Trong đó, phần thi kỹ năng sống là một điểm nhấn mới mẻ của mùa hội năm nay.

Tại hội thi Bảng vàng ghi danh, các thí sinh được thử sức với phần thi cá nhân và phần thi đồng đội. Ở phần thi cá nhân là những câu hỏi thú vị với môn thi toán và tổ hợp môn khoa học xã hội. Còn ở phần thi đồng đội, các bạn lại có cơ hội giao lưu, học tập, trau dồi khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình…

Nghi thức rước Trạng được tái hiện trang nghiêm và độc đáo. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Nghi thức rước Trạng được tái hiện trang nghiêm và độc đáo. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Sau những phần đua tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao 12 giải Trạng Nguyên, 16 giải Bảng Nhãn, 24 giải Thám Hoa và 79 giải Hoàng Giáp trong hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi.

Cùng với đó là 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 70 giải Khuyến khích đã được trao trong hội thi Viết chữ đẹp Nét chữ-Nết người.

Tại hội thi Bảng vàng ghi danh, 6 giải Trạng Nguyên, 6 giải Bảng Nhãn, 6 giải Thám Hoa và 54 giải Hoàng Giáp đã được trao trong cho vòng thi cá nhân và 24 giải Trạng Nguyên được trao trong vòng thi đồng đội.

Ngoài những phần thưởng là giấy khen, trang phục Trạng nguyên, giải thưởng tiền mặt của ban tổ chức và quà tặng của nhà tài trợ như hằng năm, các Trạng nguyên của nội dung Trạng Nguyên nhỏ tuổi và Trạng nguyên của vòng thi cá nhân tại nội dung Bảng vàng ghi danh năm nay còn được tặng thưởng danh hiệu Trạng nguyên toàn tài, nâng mức giải thưởng tiền mặt cho mỗi Trạng nguyên là 2 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.