13 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai xung phong nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tình nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho lãnh đạo các phòng.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho lãnh đạo các phòng.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 13 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 5 trưởng phòng và 8 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện.

Cụ thể, 5 trưởng phòng là: Đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng PC06; Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng PA02; Đại tá Nguyễn Tế Nhị, Trưởng phòng PA06; Thượng tá Dương Hồng Quân, Trưởng phòng PX01; Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng PA08.

Đối với 8 phó phòng, phó trưởng Công an huyện: Đại tá Cao Hữu Nguyên, Phó phòng PA06; Thượng tá Nguyễn Thị Kim Loan, Phó trưởng phòng PA08; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng PV06; Thượng tá Bùi Xuân Điều, Phó trưởng phòng PA01; Thượng tá Lê Chí Hướng, Phó trưởng phòng PA03; Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng PC01; Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng phòng PC02 và Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo phòng.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo phòng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đều nhất trí 100% đề nghị Công an tỉnh giải quyết cho 13 đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Các trường hợp nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết với nghề; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, khẳng định, việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của các đồng chí trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như cán bộ, chiến sĩ hết sức trân trọng và ghi nhận tình cảm, trách nhiệm các đồng chí.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ chịu tác động trực tiếp của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, để mỗi cán bộ xác định việc “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là cuộc cách mạng, là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Trung ương Đảng và danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ, chiến sĩ công an.

Từ đó, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vị trí công tác mới, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.