10 nhà thầu thi công chậm tiến độ 2 dự án trọng điểm quốc gia

Liên quan đến việc thi công 2 dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn Đồng Nai là cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xác định có 10 nhà thầu thi công chậm tiến độ so với hợp đồng.

Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ.
Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ.

Theo đó, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, đến thời điểm này cả 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia này vẫn chậm tiến độ, có nguy cơ trễ hẹn với mốc thời gian trên.

Đối với Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư xác định có 5 nhà thầu thi công chậm. Trong đó, chủ đầu tư đã có thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng nhiều lần (từ 2 đến 3 lần) đối với 3 nhà thầu là Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty Cổ phần Hải Đăng, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, với tiến độ như hiện nay, nhiều khả năng các nhà thầu sẽ không thể cơ bản hoàn thành dự án trước 19/12/2025. Do đó, chủ đầu tư đã bổ sung thêm nhà thầu phụ và điều chuyển khối lượng cho nhà thầu trong liên danh để thực hiện, bảo đảm dự án thông xe kỹ thuật theo mục tiêu đề ra.

Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh có 6 nhà thầu thi công, thì có đến 5 nhà thầu còn lại thi công chậm.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản nhắc nhở, thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng đến Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành, Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Phát.

Riêng Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành, đến nay tiến độ thi công mới đạt khoảng 17% khối lượng nên chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị làm việc, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu.

ndo_br_z7049090120377-60ebb7b41d9d2e8b01b9968f67ec1d1f-6732.jpg
Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng, tình trạng chậm thi công 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên có nguyên nhân khách quan do thời tiết mưa nhiều.

Theo thống kê, từ đầu tháng 8 đến ngày 21/10, trên công trường Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có 58 ngày mưa; còn ở Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh có 40 ngày mưa.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là nhà thầu yếu kém, thiếu hợp tác; có những nhà thầu bị nhắc nhở nhiều lần nhưng tiến độ thi công vẫn không chuyển biến đáng kể.

Để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trên, bảo đảm thông xe trước 19/12/2025, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém.

Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có tổng chiều dài 16km, có tổng vốn đầu tư 6.012 tỷ đồng. Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 11,26km, với tổng mức đầu tư là 2.584 tỷ đồng.

Theo cam kết, 2 dự án trên sẽ cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Do đó, các đơn vị liên quan cần sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa mới có thể đạt được mục tiêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.