Những trở ngại ban đầu

Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở Hà Lan, vốn được cho là khó khăn, đã nhanh chóng “sa lầy” ngay từ bước đầu khi nghị sĩ được đảng Tự do (PVV) lựa chọn làm đại diện đàm phán phải tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ vì vướng bê bối.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI

Đảng PVV do ông Geert Wilders dẫn đầu đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan vừa diễn ra, với kết quả 37 ghế trên tổng số 150 ghế tại Quốc hội, song không có đủ số ghế để tự thành lập chính phủ. Trước đó, Thượng nghị sĩ Gom van Strien của PVV thông báo với ông Geert Wilders và Chủ tịch PVV về việc rút khỏi vị trí đại diện đàm phán. Lý do được đưa ra bắt nguồn từ các thông tin đăng tải trên truyền thông, theo đó cáo buộc ông Gom van Strien có hành vi gian lận tại công ty cũ.

Utrecht Holdings, công ty cũ của ông Gom van Strien, đã đệ đơn lên cảnh sát tố cáo hành vi gian lận của ông này và các đồng nghiệp. Bê bối này đánh dấu bước thụt lùi đầu tiên của ông Wilders và PVV trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, ông Wilders tin rằng các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh có thể được hoàn tất trong ba tuần tới nếu có sự chuẩn bị để thỏa hiệp. Dù vậy, tuyên bố rút lui của nghị sĩ Gom van Strien có thể khiến thời gian đàm phán kéo dài hơn dự tính của PVV. Phần lớn nhà phân tích đều cho rằng phải đến đầu năm 2024, Hà Lan mới có chính phủ mới.

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Các đảng bất đồng về kế hoạch của ông Rutte siết chặt các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình của người xin tị nạn, biện pháp vốn nhằm hạn chế số người di cư sau vụ bê bối hồi năm ngoái liên quan các trung tâm tị nạn quá tải khiến một em nhỏ thiệt mạng và hàng trăm người phải ngủ ngoài trời.

Hà Lan là một trong những nước châu Âu có chính sách nhập cư khó khăn nhất nhưng dưới áp lực của các đảng cánh hữu, đơn xin tị nạn ở Hà Lan đã tăng một phần ba năm ngoái lên hơn 46.000 và chính phủ dự báo con số này có thể tăng lên hơn 70.000 năm 2023.