Những thước phim chỉn chu

Liên hoan phim Văn Lang-Van Lang Film Fest năm đầu tiên vừa khép lại với 20 hạng mục giải thưởng thuộc về 11 tác phẩm và 16 cá nhân xuất sắc. Mặc dù tổ chức trong giai đoạn dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng sân chơi nghệ thuật này đã thu hút hơn 700 thí sinh thuộc nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đăng ký tham dự với 89 tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản đến hậu kỳ.

Liên hoan phim giúp nhiều bạn trẻ chú tâm hơn đến làm phim chuyên nghiệp.
Liên hoan phim giúp nhiều bạn trẻ chú tâm hơn đến làm phim chuyên nghiệp.

Thấy rõ sự chuyên nghiệp

Ngày nhận được tin nhắn trên Facebook với nội dung “Em là sinh viên Trường đại học Văn Lang. Em muốn mời chị đóng trong bộ phim tham gia liên hoan phim của trường”, diễn viên Châu M Đàm tỏ ra rất ngạc nhiên. Yêu mến cách người trẻ dấn thân vào con đường nghệ thuật, Châu M Đàm hay ưu tiên xuất hiện trong các phim tốt nghiệp của sinh viên Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh và các dự án nghệ thuật của giới trẻ, thế nhưng, trường khác thì chưa. “Ngay cả khi ngồi trong quán nước với đạo diễn của phim “Hồn của lồng đèn”, tôi vẫn không hiểu tại sao mình nhận lời nhanh vậy. Nhưng đến khi đọc kịch bản, trao đổi nhanh về những việc cần làm, tôi đón nhận rất nhiều năng lượng tích cực từ họ”, diễn viên Châu M Đàm nhớ lại. 

Tuy không giành ngôi vị quán quân nhưng “Hồn của lồng đèn” do Nghê Thiện Nhật (Trường đại học Văn Lang) làm đạo diễn được đánh giá cao về tạo hình nhân vật và ý tưởng. Khi nghe phim được xướng tên ở giải nhì, thể loại Phim ngắn, cùng lúc bản thân nhận về giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Văn Lang lần này, Châu M Đàm vô cùng xúc động. Châu nói, cách đây mấy tháng, lúc đến nhà Nghê Thiện Nhật tập những phân đoạn khó để tiết kiệm tiền bấm máy ngoại cảnh, cô biết mình đã quyết định đúng. Kinh phí hạn hẹp, bộ phim chỉ quay trong vòng hai ngày với rất nhiều sự cố phát sinh nhưng cả ê-kíp đã thích ứng nhanh và linh hoạt thay đổi để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Theo NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn, Trưởng ban cố vấn chuyên môn Liên hoan phim Văn Lang, nhiều tác phẩm thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và tính ẩn dụ cao, truyền tải thông điệp ý nghĩa. “Chúng tôi cho rằng, một bộ phim hay phải lay động được trái tim người xem, phải sáng tạo và hướng tới vẻ đẹp trong tâm hồn, vẻ đẹp của sự yêu thương, vị tha cho dù cuộc sống ngày nay còn đầy rẫy những tiêu cực, xấu xa và cạm bẫy. Nhiều bạn đã thể hiện được điều này theo cách rất riêng, mới lạ, trẻ trung, đúng với những đặc điểm sáng tạo của sinh viên”, đạo diễn Đào Bá Sơn đánh giá.

Cần thêm sự lan tỏa

Hai giải nhất thể loại Phim ngắn được trao cho tác phẩm “Ngoài dự kiến” của KAO team (Nguyễn Cao Nghĩa, Trường đại học Greenwich Việt Nam; Nguyễn Lê Thùy Dương, Trường đại học Văn Lang) và phim “Ngày hôm qua” của nhóm Low Light (Đỗ Hà Tiểu Phương, Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh; Trần Anh Tú, Trường đại học Văn Lang). 

Nguyễn Cao Nghĩa chia sẻ, gần một năm từ việc biến ý tưởng của “Ngoài dự kiến” thành những thước phim đẹp, giàu cảm xúc là bấy nhiêu lần cả ê-kíp làm việc “căng như dây đàn”. Thế nhưng, những gì “Ngoài dự kiến” thể hiện được khiến nhiều người bất ngờ chỉ sau 26 phút trình chiếu.

Bên cạnh những thước phim đẹp, “Ngoài dự kiến” thu hút người xem bởi mạch chuyện hấp dẫn, cách thể hiện mới mẻ và thông điệp ý nghĩa. Đây cũng là bộ phim đưa hai tác giả “tay ngang” trong đội thi giành giải Biên kịch xuất sắc. “Em dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng tâm lý của nhân vật chính và may mắn đã tìm được bạn diễn ấn tượng”, đạo diễn “Ngoài dự kiến” cho biết thêm.  

Trong số 19 phim lọt vào vòng chung kết của liên hoan lần này có tới sáu tác phẩm được Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh chọn hỗ trợ kinh phí đầu tư sáng tác. Đạo diễn Nguyễn Tường Phương, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh ấn tượng với cách những bạn trẻ đặt ra câu hỏi thông qua tác phẩm nghệ thuật góp mặt tại liên hoan phim lần này: “Những người thầy như chúng tôi có thể giúp các bạn trong việc tổ chức ngôn ngữ hình, xây dựng nhân vật hình tượng hay về cấu trúc nhưng việc đặt câu hỏi trong nghệ thuật phải là của các bạn. Nó thuộc về tri thức và nhân cách của các bạn. Và nhiều bạn đã đặt ra những câu hỏi rất hay”.

Khép lại năm 2021, Liên hoan phim Văn Lang tiếp tục mở ra chặng đường mới cho năm 2022 với quy mô hứa hẹn sẽ lớn hơn. Ban tổ chức tiếp tục đặt kỳ vọng liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho sinh viên mà còn phục vụ cho sự nghiệp giáo dục văn hóa với những thể nghiệm xuất phát từ các vấn đề mà cộng đồng đặt ra.