Ngăn chặn nạn bắt nạt qua mạng

Khu tập thể nhà tôi mấy hôm nay xôn xao câu chuyện V.A., vừa học xong lớp 8 - con gái nhà chị Hoa, vốn là một cô gái xinh xắn, hiền lành, thế nhưng gần đây, mặc dù là những ngày nghỉ hè, ở nhà cùng bố mẹ, nhưng mấy tuần liền không thiết ăn uống và hay buồn phiền.

Chị Hoa gặng hỏi, mãi V.A. mới cho biết, mình bị một nhóm bạn hăm dọa qua mạng. Hết gọi điện thoại thì nhắn tin, rồi bôi xấu trên mạng xã hội. Sợ con trầm cảm, chị Hoa phải cho con gái đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trẻ em hiện nay phải đối mặt câu chuyện bắt nạt qua mạng. Đây là một thực tế không mới đối với giới trẻ ngày nay. Nhiều phụ huynh cứ nghĩ nghỉ hè đồng nghĩa với thời gian ở nhà nhiều, sẽ tránh được bạo lực học đường.

Thế nhưng, thực tế, bắt nạt trực tuyến hay bắt nạt qua mạng cũng là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm. Đã từng có những em gái bị tung video quay lén cảnh hôn bạn trai, có thể vì “ghét cái thái độ” mà bị ghép ảnh khuôn mặt vào một cơ thể ăn mặc “thiếu vải” rồi nhận về hàng nghìn lời bình luận, phỉ báng nặng nề. Đã từng có trường hợp trẻ nghĩ quẩn, tìm tới cái chết khi không chịu nổi những áp lực vì bị tấn công qua mạng xã hội.

Mà bạo lực qua mạng thì vô cùng tinh vi, “muôn hình vạn trạng”. Mới đây, câu chuyện một nữ sinh ở một địa phương làm bài thi Ngữ văn trong kỳ thi lớp 10 dài 21 trang, được chấm 9,75 điểm là một thí dụ. Từ một thông tin lẽ ra đáng được giữ kín, nhưng không hiểu lý do gì đó, những người làm nghề giáo dục đã tiết lộ bài thi và điểm thi của em học sinh này, ngay lập tức trở thành tâm điểm để cộng đồng mạng nhảy vào bình luận. Nhiều ý kiến nghiệt ngã và thiếu thiện chí được nêu ra. Không ai đong đếm được những tổn thương tâm lý hay những áp lực mà em học sinh 15 tuổi này phải chịu đựng, song chắc chắn một điều, nữ sinh này đã phải chịu đựng những lời nói, những ánh nhìn đa chiều từ cộng đồng.

Mặc dù đã có luật để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhưng nạn bạo lực qua mạng, bắt nạt qua mạng vẫn khiến nhiều bạn trẻ “ăn không ngon, ngủ không yên”, thậm chí suy sụp tinh thần. Chính vì thế, cùng con đi qua mùa hè không chỉ là cho con đi du lịch, gửi con về quê, hay tham gia các hoạt động trải nghiệm bổ ích mà cha mẹ cần dành thêm thời gian cho con. Chia sẻ, tìm hiểu cảm xúc của con, trò chuyện với con để sớm nắm bắt tâm tư tình cảm hoặc những xáo trộn tâm lý thông qua các sinh hoạt, giao tiếp thường ngày.

Ở chiều ngược lại, nếu có sự quan tâm thường xuyên của người lớn thì cũng sẽ hạn chế, thậm chí kiểm soát được thời gian dùng mạng xã hội của trẻ. Khi thấy con có dấu hiệu bị bạo lực hoặc sử dụng công cụ mạng xã hội hay điện thoại để gây ra bạo lực với người khác, cha mẹ cần sớm vào cuộc để ngăn chặn. Có như vậy câu chuyện bắt nạt qua mạng mới sớm giảm đi, tránh gây ra những hệ lụy xấu không chỉ trong mùa hè này.