Ném đá ao bèo

Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quốc hội nước này thông qua việc áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương sau vụ xả súng tại Trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee khiến sáu người chết, trong đó có ba trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: ALFREDO MARTIRENA
Biếm họa: ALFREDO MARTIRENA

Theo CNN, trong vụ xả súng tại Nashville, đối tượng Audrey Hale (28 tuổi) mang theo ít nhất hai khẩu súng trường bán tự động và một khẩu súng ngắn xông vào Trường tiểu học Covenant, bắn nhiều loạt đạn khi di chuyển vào bên trong trường. Hung thủ đã đấu súng với cảnh sát trước khi bị tiêu diệt tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Biden đã tổ chức họp báo, tuyên bố cần tăng cường hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn đang gây ám ảnh các cộng đồng cư dân. Trong khi đó, Người phát ngôn Nhà trắng Karine Jean-Pierre hối thúc đảng Cộng hòa đẩy mạnh hành động để luật cấm vũ khí sát thương được thông qua, lấp những lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra lý lịch người sở hữu súng hoặc yêu cầu cất giữ súng an toàn.

Các vụ xả súng tại trường học gia tăng đáng báo động tại Mỹ trong bối cảnh các loại súng đạn cũng ngày càng phổ biến tại nước này trong những năm gần đây. Theo thống kê của giới chức Mỹ, đây là vụ nổ súng thứ 19 tại một trường phổ thông hoặc đại học ở Mỹ trong năm nay. Dữ liệu của tổ chức Gun Violence Archive chỉ ra tính từ đầu năm 2023 tới nay, có tổng cộng 129 vụ xả súng gây thương vong ít nhất bốn người mỗi vụ.

Tổng thống Biden đã nhiều lần kêu gọi áp dụng trở lại luật cấm vũ khí sát thương và ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát hoạt động mua bán súng. Những biện pháp liên quan siết chặt kiểm soát súng đạn đều cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ chủ chốt trong Quốc hội Mỹ cho rằng, Hạ viện nước này hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát và khó có khả năng một luật mới về sử dụng súng đạn an toàn được thông qua trong năm nay.

Luật cấm vũ khí sát thương từng được áp dụng tại Mỹ từ năm 1994-2004, song bị bãi bỏ khi Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ quy định quyền được sở hữu hợp pháp súng đạn. Do đó, người dân có thể dễ dàng mua vũ khí sát thương như… mua rau. Thành thử, dù có kêu gọi bao nhiêu lần đi nữa nhưng không có sự sửa đổi luật pháp một cách quyết liệt, thì mọi nỗ lực ngăn chặn bạo lực do súng đạn sẽ vẫn như “ném đá ao bèo”.