Nâng cao chất lượng giao thông công cộng

Nhìn ô-tô, xe máy kín đường, những tưởng mục tiêu đông đảo người dân sử dụng phương tiện công cộng còn xa.

Nhưng đã có nhiều tín hiệu lạc quan hơn về tương lai này. Để tìm sự phát triển về số tuyến, lượng xe, giá cả, doanh thu..., những con số cụ thể, có thể tham khảo từ cơ quan và đơn vị giao thông. Nhưng quan sát qua lượng xe bus đi lại tấp nập trong nội đô và ra ngoại thành, cùng tàu điện trên cao chạy liên tục, với hình ảnh đông chật khách ngồi, đứng, vào bến, chờ đợi ở các điểm lên-xuống, đã thấy người dân chuộng hơn hình thức vận chuyển phổ thông, tiết kiệm và ngày càng phổ biến hơn này. Đặc biệt, tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thời tiết cực đoan... có lẽ đang là những nguyên cớ khiến người dân chọn đi xe bus, tàu điện nhiều hơn cho rẻ, đỡ bụi, đỡ nắng và... trước sau gì thì cũng tới khi mà ai cũng “tắc” như nhau.

Thực tế này gợi mở về những “cơ hội vàng” của giao thông công cộng. Vì thế, cần xúc tác cho những cơ hội đó và tranh thủ sự lựa chọn hiện nay của nhiều người dân để nâng cao uy tín, chất lượng phương tiện giao thông công cộng.

Đó là, tăng sức hấp dẫn, tiện lợi khi sử dụng giao thông công cộng, cụ thể, bảo đảm về giờ giấc di chuyển, đón-trả khách; giữ vệ sinh xe thật sạch, mát cho khách được thoải mái, thư giãn khi đi xe; kịp sửa chữa, thay thế, sơn sửa những bộ phận, những xe đã bạc mầu, lem nhem, đã cũ kỹ, đã “tã”, đã ọp ẹp, vênh, hở; chỉnh trang, vệ sinh thường xuyên bến bãi, điểm chờ để cho khách tập kết thuận tiện... Mấy gợi ý đó chính là từ thực tế không ít xe và bến bãi, điểm chờ còn những bất cập tồn tại về vệ sinh, thiếu đồng bộ, quy củ, gây ảnh hưởng đến chất lượng vận chuyển và làm suy giảm hình ảnh chung của phương tiện giao thông công cộng.

Như vậy, để thành “lựa chọn vàng” cho đông đảo người dân, thì chất lượng phương tiện cũng cần từng bước nâng cao, hoàn thiện. Phải nhấn mạnh lại là đông đảo hành khách đang chọn phương tiện công cộng để đi học, đi làm, đi chơi, trong đó có nhiều sinh viên, người làm văn phòng, công sở, người cao tuổi... Mối quan tâm và sự lựa chọn của bà con ta xứng đáng được các đơn vị vận chuyển của Nhà nước, tư nhân, các cơ quan chức năng trân trọng, “săn sóc”.