Miền con người sâu thẳm

Đức Anh là tác giả trẻ có nhiều sáng tạo, đã khẳng định mình với dòng tiểu thuyết trinh thám, với những cuốn sách như “Tường lửa”, “Thiên thần mù sương”, “Đảo bạo bệnh”. Anh vừa ra mắt tiểu thuyết “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời” (Linh Lan Books và NXB Phụ nữ, 2023). Cuốn sách sử dụng yếu tố giả tưởng để khai thác một cốt truyện mới mẻ, lý thú nhưng vẫn mang đậm tính hiện thực đời sống.
0:00 / 0:00
0:00
Miền con người sâu thẳm

Nhân vật chính của tiểu thuyết có hai thân xác độc lập là Kiên và Vũ. Trong khi Kiên ở Đà Nẵng, sống cuộc đời của một thần đồng từ bé, thì Vũ ở Hưng Yên có cuộc sống của trẻ mồ côi và học không hề giỏi. Sau khi Vũ qua đời trong một vụ án mạng, Kiên đã về Hưng Yên dự đám tang chính mình. Dù thủ phạm đã bị bắt, nhưng Kiên vẫn tồn tại một số nghi vấn trong vụ án cùng với suy nghĩ chịu trách nhiệm cho cái chết của bản thể còn lại, đã bắt đầu đi sâu hơn vào mối quan hệ phức tạp của các kiếp nhân sinh. Kiên phát hiện ra một hợp đồng có liên quan trực tiếp tới cái chết của Vũ và món nợ khổng lồ Vũ để lại khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. Bản hợp đồng được viết lên bởi những âm mưu, lòng tham và dã tâm của con người. Bên cạnh sự tự nhận thức về bản thân, Kiên nhận được sự đồng hành và giúp đỡ của những người chung quanh.

Trăn trở trước đời sống, nhất là đời sống trẻ, cùng khao khát sáng tạo, tác giả Đức Anh đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bạn đọc. Quả thật, trong mỗi con người luôn song hành cái thiện và cái ác. Đứng về bên nào, lựa chọn ra sao có quyết định rất lớn đến cuộc đời mỗi người, và trách nhiệm phụ thuộc hoàn toàn mỗi cá nhân. Cá nhân chọn lựa ra sao, để tránh bị sai lầm? Từ đó nhận thấy tinh thần của cuốn sách hướng con người đặt mục tiêu hướng về cái thiện, cái cao cả. “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời” có nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính, đầy tính giải trí nhưng cũng đặt ra những vấn đề không nhỏ của con người. Khả năng quan sát của tác giả được thể hiện qua cách tạo lập nhân vật tỉ mỉ, khai thác nội tâm sâu sắc. Câu văn trong tiểu thuyết có tốc độ cao, giàu tính từ, mang đậm dấu ấn của một tác giả trẻ đọc nhiều, chịu khó tư duy, sáng tạo.