Mang kiến thức về nước để cống hiến

Khác với nhiều bạn trẻ, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Queen’s Belfast (Vương quốc Anh), Lương Văn Thiện (sinh năm 1992) đã trở về nước công tác tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa. Mới đây anh vinh dự trở thành Tiến sĩ trẻ nhất trong tốp 10 nhà khoa học nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lương Văn Thiện là Tiến sĩ trẻ nhất trong tốp 10 nhà khoa học nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022.
Lương Văn Thiện là Tiến sĩ trẻ nhất trong tốp 10 nhà khoa học nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022.

1/ Thiện sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông ở một vùng quê nghèo thuộc xã Yên Thành (huyện Yên Mô, Ninh Bình). Cuộc sống nghèo khó khiến anh xác định chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp bản thân thoát nghèo. Xuất phát từ trường làng, anh đã phấn đấu để được học ở trường huyện, trường chuyên của tỉnh, rồi lớp Kỹ sư tài năng Đại học Bách khoa Hà Nội. Với giải thưởng học sinh giỏi quốc gia môn Toán cùng các bài báo khoa học, anh đã nhận được học bổng tiến sĩ tại Đại học Queen’s Belfast. Tốt nghiệp Tiến sĩ với nhiều công trình xuất sắc, anh làm việc tại một trong những nhóm nghiên cứu viễn thông lớn nhất châu Âu và thế giới, thuộc Đại học Southampton.

Công việc đang thuận lợi, hứa hẹn tương lai tươi sáng phía trước thì tháng 5/2021, anh quyết định về nước, giảng dạy và thành lập nhóm nghiên cứu AIoT Lab tại Đại học Phenikaa. Đó là quyết định hết sức bất ngờ với nhiều người. “Quyết định về nước, tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước nhưng tôi tin, ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Tôi luôn hy vọng có thể cống hiến một phần nhỏ nhoi cho sự phát triển của nước nhà”, anh nhấn mạnh.

Sau hơn một năm thành lập nhóm nghiên cứu tại Đại học Phenikaa, anh và nhóm nghiên cứu đã đạt được những thành tựu nhất định trong công nghệ viễn thông và trí tuệ nhân tạo. Anh và các cộng sự đã thiết kế và tối ưu máy thu phát cả sóng radio và sóng ánh sáng, sử dụng mạng nơ-ron học sâu, giúp tăng đáng kể tốc độ dữ liệu và giảm tỷ lệ lỗi so với các hệ thống 4G cũ. Ngoài ra, anh còn phát triển thêm các giải pháp công nghệ hữu ích cho các doanh nghiệp và bệnh viện, trong đó “Giải pháp trí tuệ nhân tạo phát hiện bất thường trong tín hiệu chuỗi thời gian ADT” đã được chuyển giao cho Tập đoàn Mobifone, giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những cell di động có chất lượng download/upload suy giảm bất thường, bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Gần đây “Giải pháp trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu hệ miễn dịch của người Việt” của anh và các cộng sự đã được bàn giao cho Đại học VinUni và Bệnh viện Vinmec, giúp lần đầu tiên xác định các hằng số miễn dịch cho người Việt, tìm ra những thông số xét nghiệm quan trọng giúp phát hiện người bị ung thư hay người bị nhiễm trùng toàn thân.

2/ Ngoài thành tích trong nghiên cứu, Lương Văn Thiện còn đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Các nhóm sinh viên do anh hướng dẫn đã đoạt ba trong số bốn giải sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ thông tin. Luôn cho rằng, nghiên cứu khoa học là công việc cần tính siêng năng, cần cù, chịu khó, không thể nóng vội, vì thế Thiện luôn cố gắng truyền động lực cho sinh viên có tinh thần tự giác, độc lập nghiên cứu. “Nghiên cứu khoa học nếu không làm chủ kiến thức, chỉ sao chép kiến thức thì không bắt kịp các nước phát triển. Làm chủ được công nghệ mới giúp mình làm được nhiều việc. Nghiên cứu khoa học đạt được kết quả thì phải có tinh thần vươn lên, dám dấn thân, dám chấp nhận khó khăn thử thách, hành động bất chấp nỗi sợ hãi”, anh nhấn mạnh.

Sắp tới, Thiện mong muốn phát triển AIoT Lab của mình thành một nhóm nghiên cứu mạnh. Đồng thời cùng với các em sinh viên Đại học Phenikaa tạo ra nhiều công trình khoa học tầm cỡ, tìm tòi các giải pháp công nghệ hữu ích, giúp giải quyết các vấn đề thực tế xã hội đặt ra mà trọng tâm là các công nghệ AI và IoT. “Có thể nói đến thời điểm này, tôi thấy quyết định trở về quê hương cống hiến của mình là hoàn toàn đúng. Tôi có nhiều năng lượng và động lực hơn khi làm việc ở Việt Nam”, anh khẳng định.

PGS, TS Ngô Hồng Sơn,Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa đánh giá, TS Lương Văn Thiện là nhà khoa học trẻ, có nhiều đam mê, tâm huyết trong nghiên cứu. Việc bỏ qua cơ hội làm việc tốt ở nước ngoài để về nước nghiên cứu cho thấy khát khao, hoài bão cống hiến cho quê hương, đất nước trong anh rất lớn. Tuy mới hơn một năm về nước làm việc nhưng anh và các cộng sự đã có những kết quả đáng ghi nhận.