Theo kết quả thăm dò, đảng Dân chủ Tự do (LDP) do Thủ tướng Abe đứng đầu có thể giành được 280 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện và liên minh giữa LDP và Komeito sẽ tiếp tục duy trì đa số với hai phần ba số ghế tại Hạ viện, giúp việc thành lập chính phủ liên minh diễn ra dễ dàng.
Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng Hy vọng (PH) của bà Yuriko Koike đã giảm so kết quả cuộc thăm dò trước đó. Đáng chú ý, mặc dù mới được thành lập trong tháng 10, đảng Hiến pháp Dân chủ (CDPJ) được cho là sẽ vượt qua PH trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản.
Hiện hai phần năm số cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định và điều này có thể sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định rằng, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt vấn đề an ninh liên quan cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, quan điểm của Thủ tướng Shinzo Abe về không nhân nhượng các động thái thử hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng ngày càng thu hút sự ủng hộ của cử tri.
Không chỉ vậy, Thủ tướng Abe còn cam kết thúc đẩy chính sách kinh tế Abenomics do ông khởi xướng, đồng thời cải cách Hiến pháp với trọng tâm là sửa đổi điều khoản quy định về quyền phòng vệ của Nhật Bản theo hướng tăng cường sức mạnh cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) và bổ sung những loại hình hoạt động mà SDF được phép tham gia. Bằng việc sửa đổi Hiến pháp, ông Abe hy vọng cơ cấu quốc phòng của Nhật Bản được củng cố nhằm sẵn sàng đối phó các thách thức mới. Điều này xem ra khá hợp ý cử tri khi mà mối lo về xung đột ở bán đảo Triều Tiên đang bao trùm khu vực Đông - Bắc Á.
Chỉ khi cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản kết thúc mới biết được đảng nào sẽ giành chiến thắng. Song, tỷ lệ ủng hộ đang nghiêng về LDP cho thấy nhiều khả năng LDP thắng cử, bởi Thủ tướng Shinzo Abe biết cách áp dụng lộ trình vận động tranh cử hợp lý, phù hợp tình hình hiện nay.