Lỗ hổng chết người

Vụ xả súng đẫm máu ngày 26/10 tại bang Maine (Mỹ) khiến 18 người thiệt mạng và 13 người bị thương cho thấy giới chức nước này đã bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe tâm thần của hung thủ.
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI

Theo CNN ngày 31/10, cảnh sát bang Maine thông báo đối tượng nam giới xả súng tại thành phố Lewiston rồi sau đó tự sát có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần. Ông Mike Sauschuck, Ủy viên Cơ quan An toàn công cộng Maine xác nhận, lực lượng chức năng phát hiện thi thể Robert Card, 40 tuổi, bên trong chiếc xe đầu kéo gần một trung tâm tái chế, nơi đối tượng từng làm việc. Ông cũng xác nhận đối tượng từng là lính dự bị của quân đội Mỹ.

Các nhà điều tra vẫn đang xác định động cơ thực hiện vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Lewiston. Tuy nhiên, ông Sauschuck nói rằng, Card được cho là mắc chứng hoang tưởng, chứng tỏ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cũng theo quan chức này, Card sở hữu ba vũ khí, trong đó có súng trường và tất cả những vũ khí này đều được mua hợp pháp bởi đối tượng chưa từng nằm trong diện buộc phải vào trại tâm thần.

Vụ xả súng đẫm máu nhất tại Mỹ từ đầu năm đến nay đã phơi bày lỗ hổng chết người trong việc quản lý sở hữu súng đạn của giới chức Mỹ. Theo xác nhận nói trên của ông Mike Sauschuck thì Robert Card gặp vấn đề tâm thần nhưng luật của bang Maine vẫn bỏ qua và cho phép anh ta sở hữu súng. Bang Maine có văn hóa sử dụng súng lâu đời và cho phép “mọi công dân đều được quyền mang súng”. Văn hóa súng đạn phổ biến đến mức giới chức không yêu cầu người mang theo súng phải có giấy phép, không cần kiểm tra lý lịch người mua súng, cũng không có quy định để người nhà trình kiến nghị lên tòa án tước súng khỏi ai đó có nguy cơ phạm tội cao. Chính sự quản lý súng đạn lỏng lẻo này đã tiếp tay cho Robert Card gây ra vụ xả súng, dù y từng cảnh báo sẽ gây ra “một vụ thảm sát”.

Tổng thống Biden lên án các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ và kêu gọi giới lập pháp thông qua dự luật cấm vũ khí nhằm tránh các thảm kịch tương tự tái diễn. Tuy nhiên, sự khác biệt luật pháp của từng bang về sở hữu súng đạn sẽ là rào cản lớn đối với bất cứ nỗ lực nào của Chính phủ Mỹ.