Nỗ lực giải quyết vấn đề môi trường
2017 - 2019 là giai đoạn 2 hoạt động của Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ như thúc đẩy quản lý môi trường hiệu quả và duy trì liên minh bằng cách mở rộng các thành viên là doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn tài trợ và đối thoại chính sách; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường Hạ Long - Cát Bà thông qua nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các hoạt động truyền thông; tăng cường các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Hạ Long và Cát Bà thông qua hoạt động hỗ trợ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng, bao gồm quần đảo Cát Bà.
Một trong những hoạt động mà Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà chú trọng thực hiện là xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho hơn 500 tàu du lịch đang hoạt động tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Bà Nguyễn Thị Bích Hiền, Điều phối viên của tổ chức IUCN cho biết, thống kê về tổng lượng nước thải từ tàu du lịch ngày và đêm tại khu vực này là 502 m³/ngày, gồm cả từ nhóm khách du lịch đi tham quan trong ngày và nghỉ đêm trên tàu. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến cần khoảng 3,1 triệu USD cho toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, bao gồm những hạng mục như 12 tàu thu gom trên biển, trang thiết bị lắp đặt tại cảng, các trạm xử lý nước thải tại cảng, trang thiết bị cho các tàu du lịch. Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, trong khuôn khổ Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà, tại Vịnh Hạ Long đã triển khai lắp đặt các thùng rác nổi trên vịnh, cải tạo các biển tuyên truyền đã cũ, hỏng tại khu vực ven bờ…
Tuy nhiên, để có thể giải quyết vấn đề về môi trường, ông Jake Brunner, quyền Trưởng đại diện IUCN Việt Nam cho rằng, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Trong một năm qua, Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà đã huy động được hơn 27.000 USD từ các doanh nghiệp như Bhaya, Coca-Cola, Indochina Junk… để tổ chức các chiến dịch làm sạch bờ biển và cuộc thi tìm giải pháp hạn chế rác thải nhựa.
Quần đảo Cát Bà.
Tái đề cử Di sản thiên nhiên thế giới
Tại cuộc họp cấp lãnh đạo Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà lần thứ năm này, vấn đề hỗ trợ tái đề cử Di sản thiên nhiên thế giới cho Hạ Long, mở rộng sang quần đảo Cát Bà và bổ sung tiêu chí về đa dạng loại cũng là một trọng tâm thảo luận.
Theo đó, hiện tại, các đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khẳng định giá trị của việc đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng, thông qua đánh giá và tác động ở cấp độ quốc tế đối với công tác quản lý môi trường của khu di sản. Theo TS Jaap Jan Vermeulen (Hà Lan), thành viên đoàn chuyên gia, có thể thêm tiêu chí giá trị nổi bật về các quá trình sinh thái vào hồ sơ đề cử di sản Hạ Long - Cát Bà. Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết, trong thời gian tới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) và IUCN sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh mời chuyên gia tư vấn quốc tế tư vấn về quản lý du lịch bền vững và bảo vệ môi trường, giải quyết những thách thức phát triển tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Theo Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft, với các di sản thế giới thì có ba điều quan trọng, đó là giá trị nổi bật toàn cầu, điểm đặc biệt của nó và sự quản lý di sản. Với di sản như Hạ Long thì đã đạt hai giá trị đầu tiên, điều quan trọng chính là yếu tố quản lý để bảo tồn được giá trị của các di sản.