Kiểm soát chất lượng nước uống tinh khiết

Gần đây, chuyện khiến nhiều phụ huynh quan tâm là ở một trường mầm non ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) phát hiện có dị vật là con đỉa còn sống trong bình nước uống đóng chai loại 20 lít.
0:00 / 0:00
0:00

Clip dài khoảng 40 giây ghi lại hình ảnh con đỉa trong bình nước uống được lan truyền trên mạng khiến nhiều người giật mình. Người ta càng giật mình hơn khi kiểm tra, bình nước vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp. Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc…

Một thông tin nữa khiến nhiều người bất ngờ: Hiện có khoảng 80% trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và nhiều trường học tại Quảng Bình đang sử dụng nước đóng bình của công ty có bình nước trên, để cho học sinh uống…

Đây không phải là lần duy nhất phát hiện trong bình nước tinh khiết có dị vật lạ. Trước đây, bình nước có sợi tóc hay một số dị vật khác cũng đã bị phát hiện ở một số địa phương. Từ câu chuyện này, vấn đề nước uống trong các trường học cần được nghiêm túc đặt ra. Sự thiếu sát sao trong việc kiểm tra, kiểm soát các công ty sản xuất, kinh doanh bình nước uống tinh khiết trong thời gian qua đã để xảy ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mất vệ sinh, an toàn học đường. Lợi dụng việc người tiêu dùng tin tưởng vào các loại nước đóng chai, các bình nước tinh khiết, có những đơn vị cung cấp đã phớt lờ việc thực hiện nghiêm túc các quy trình đáng ra phải tuân thủ. Họ khai thác nguồn nước giếng khoan, thậm chí nguồn nước từ sông hồ và lại thiếu hoặc bỏ qua các thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn nên chất lượng nước được dán nhãn “tinh khiết” thật ra rất đáng ngờ.

Bởi vậy, sau câu chuyện phát hiện con đỉa còn sống trong bình nước uống ở huyện Lệ Thủy vừa qua, các trường học, cơ sở giáo dục và rộng ra, các bệnh viện, công sở, công ty, hộ gia đình cũng cần khắt khe hơn khi lựa chọn các thương hiệu bình nước uống tinh khiết. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát những cơ sở, công ty đăng ký sản xuất, kinh doanh các loại nước uống tinh khiết đóng bình, đóng chai… Nhất là mùa hè đã đến, lượng nước tinh khiết cung cấp ra thị trường ngày một tăng. Cần mạnh tay xử lý những đơn vị sản xuất vi phạm, thậm chí thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh. Đi cùng với đó, cần theo dõi sát sao, để ngay cả khi họ đổi tên sang thương hiệu khác cũng cần có sự truyền thông để người tiêu dùng cảnh giác.

Từ câu chuyện này cũng cần nhắc nhau: Đừng ham của rẻ để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.