Khu công nghiệp Cộng Hòa khởi sắc với thu hút đầu tư công nghệ cao

Thời gian gần đây, tình hoạt động thu hút đầu tư FDI tại Khu công nghiệp Cộng Hòa (Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) có những chuyển biến tích cực, là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao như sản xuất linh kiện xe ô tô, người máy, thiết bị bán dẫn, tấm quang điện, thanh nhôm dạng dải...
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo VRG trao đổi đàm phám về nội dung Hợp đồng thuê đất và phương án đầu tư với Ngài Chủ tịch cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Waffer (tại Trụ sở Waffer Taiwan)
Lãnh đạo VRG trao đổi đàm phám về nội dung Hợp đồng thuê đất và phương án đầu tư với Ngài Chủ tịch cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Waffer (tại Trụ sở Waffer Taiwan)

Đầu năm 2023 cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ban quản lý khu công nghiệp, Lãnh đạo thành phố Chí Linh, VRG đã chủ động tiếp cận nắm bắt xu hướng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… Chủ động tìm hiểu nhu cầu sử dụng quỹ đất; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật; chất lượng nguồn lao động để chủ động hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho nhà đầu tư ngay từ những thủ tục đầu tiên, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục hành chính khi thiết lập hồ sơ đăng ký đầu tư.

Các đoàn công tác trực tiếp của lãnh đạo công ty đến tiếp xúc với chủ các doanh nghiệp sản xuất thuộc các lĩnh vực: linh kiện xe ô tô, bán dẫn, vi mạch, lắp ráp sản xuất thiết bị chuyên dùng để giới thiệu về Khu công nghiệp Cộng Hòa với các lợi thế về liên kết vùng như: Tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất điện - điện tử khu vực miền bắc; giới thiệu những điểm mạnh khác biệt về cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Cộng Hòa như: Luôn đáp ứng ngay Quỹ đất sạch, cùng hệ thống hạ tầng điện, nước, xử lý nước thải công xuất lớn phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao điện tử, bán dẫn, vi mạch.

Với quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, tín hiệu vui đã liên tục đến với Khu công nghiệp Cộng Hoà. Năm 2023 VRG đã ký 05 hợp đồng thuê lại đất với các nhà đầu tư như: BOVIET, WAFFER, Công ty TNHH Công nghiệp double oak Hồng Kông với diện tích hơn 30ha, tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD.

Giai đoạn 1 Khu công nghiệp Cộng Hòa có diện tích 201 ha đến nay cơ bản đã lấp đầy. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cộng Hoà phần lớn đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện xe ô tô, điện, điện tử. Các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thu hút gần 10.000 lao động, đóng góp tích cực cho động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2023, VRG ước đạt lợi nhuận sau thuế 201,412 tỷ đồng (đạt 226,85% so với kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua).

Giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Cộng Hoà được qui hoạch có diện tích 190 ha VRG đang tập trung hoàn thiện thủ tục qui hoạch phân khu chức năng và hoàn thiện thủ tục để sớm được giao làm chủ đầu tư theo qui định của pháp luật, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ có sản phẩm cung cấp cho các nhà đầu tư với phương châm: “Đáp ứng nhanh - Môi trường xanh - Công nghệ sạch”

Trao đổi với phóng viên bên lề Lễ công bố qui hoạch tỉnh Hải Dương, ông Phạm Trung Thái, Chủ tịch VRG, nhấn mạnh: Với kinh nghiệm và bài học rút ra từ thành công của giai đoạn 1 chúng tôi đang tập chung nghiên cứu qui hoạch phân khu chức năng để tiến tới xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hoà giai đoạn II theo mô hình Khu công nghiệp “May đo” tức là sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư từ: Đất sạch; cung ứng điện với công suất ổn định, an toàn; đáp ứng nhanh đúng yêu cầu về hạ tầng trọng yếu cho sản xuất của từng doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực đặc thù; hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng các tiêu chí đáp ứng đầy đủ qui định doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Đồng thời, VRG cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Cộng Hòa tiếp tục khẳng định cam kết, định hướng phát triển bền vững; gắn lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, cộng đồng, liên kết xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, văn minh, thân thiện môi trường.

“Chúng tôi tin rằng với quyết tâm cải cách thủ tục hành chính; mạnh mẽ thúc đẩy nhanh các cơ chế thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng với nỗ lực tận tâm phục vụ nhà đầu tư, coi thành công của đối tác là thành công của chính mình của tập thể người lao động Công ty VRG. Đây sẽ là những điều kiện quan trọng để góp phần thu hút thêm và giữ chân các doanh nghiệp khi đến với Khu công nghiệp Cộng Hòa”. – Ông Phạm Trung Thái tin tưởng.

Chia tay nhóm phóng viên chúng tôi, ông Đặng Văn Thiệu, Tổng Giám đốc VRG hồ hởi nhấn mạnh: Năm 2024 chúng tôi phấn đấu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng để xây dựng VRG trở thành một thương hiệu mạnh trong các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp Việt Nam”.