Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Hiệu quả thực tế của phong trào “Ba nhất”

Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an phường Hà Tu (thành phố Quảng Ninh) triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, xác định kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, chú trọng xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thân thiện, vì dân phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Tu phục vụ người dân làm căn cước công dân.
Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Tu phục vụ người dân làm căn cước công dân.

Cùng với việc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an phường tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, định kỳ mỗi tháng một lần. Cùng đó, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường trực tiếp xuống các khu phố, tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể, họp tổ dân phố để gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến góp ý, phản ánh của người dân liên quan tình hình an ninh trật tự (ANTT) và thái độ phục vụ. Qua đó, nhiều kiến nghị được giải đáp và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an phường với bà con.

Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an phường chia sẻ: Việc đẩy mạnh công tác dân vận, gần dân, sâu sát địa bàn tạo nhiều chuyển biến tích cực. Thủ trưởng nêu gương, mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, lấy tiêu chí vì nhân dân phục vụ làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác. Hằng ngày trong các buổi giao ban, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được quán triệt việc chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, chấn chỉnh tác phong, lời nói, cử chỉ khi làm việc, tiếp công dân. Lực lượng cảnh sát khu vực bám địa bàn, gần dân, trọng dân, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ANTT. Đơn cử: Mô hình dân vận khéo vận động bà con làng chài tái định cư khu Hà Phong 8 thực hiện “3 tự quản” về an ninh trật tự, con em trong gia đình; vệ sinh, bảo vệ môi trường gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát huy hiệu quả.

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Thông qua trang facebook “Công an phường Hà Tu”, đơn vị đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật, thông báo tình hình ANTT, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh nhanh chóng, thuận tiện. Người dân tích cực tố giác tội phạm, tham gia tự phòng, tự quản, chung tay giữ khu phố bình yên. Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực tham gia tuần tra, nắm tình hình, báo tin kịp thời các dấu hiệu nghi vấn, hỗ trợ công an phường kịp thời xử lý nhiều vụ việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an phường Hà Tu đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực cư trú. Những người già, người yếu thế không thạo công nghệ được hỗ trợ cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn thao tác cặn kẽ. Tới trụ sở công an phường làm thủ tục đăng ký tạm trú cho người thuê nhà trọ, ông Đoàn Văn Lân ở tổ 11, khu phố 7 bày tỏ hài lòng khi được cán bộ, chiến sĩ chỉ dẫn tận tình, chu đáo. Những lá thư cảm ơn về hành động đẹp như đưa trẻ em và người già bị lạc trở về gia đình, trả lại tài sản cho người đánh rơi, bảo đảm an toàn các hoạt động, sự kiện tôn giáo… góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, tận tâm, vì dân phục vụ.

Trong thời gian tới, Công an phường tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” với nhiều cách làm sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.