Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm đất công

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm đất công diễn ra nhức nhối. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý, song để không tái diễn vi phạm, cần nhiều giải pháp quyết liệt hơn.

Lực lượng chức năng xử lý công trình vi phạm tại xã Thiên Lộc.
Lực lượng chức năng xử lý công trình vi phạm tại xã Thiên Lộc.

Vi phạm tràn lan

Theo Ủy ban nhân dân xã Hồng Kỳ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có gần 100 trường hợp vi phạm. Nhiều hộ lấn chiếm đất công trái phép, xây dựng nhà xưởng, gây bức xúc trong cư dân. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 66 trường hợp, còn hơn 20 trường hợp vi phạm khác sẽ xử lý, cưỡng chế trước 30/10/2026.

Tại các thôn Xuân Dục, Đình Vỹ, Tế Xuyên, Cống Thôn (xã Phù Đổng), lực lượng chức năng cũng xác định hàng chục vị trí vi phạm, các hộ dân đã xây dựng công trình và hình thành khu vực sản xuất, kinh doanh, bến bãi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tại Quốc Oai, Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định xử phạt 13 trường hợp lấn chiếm đất công, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ công trình. Đối với gần 20 hộ hết thời hạn thuê, thầu đất công, địa phương đã phát thông báo, yêu cầu chủ hộ tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Một trong những địa bàn phức tạp nhất là xã Kim Anh, nơi nhiều chủ hộ lấn chiếm đất công để xây dựng homestay, biệt thự, nhà nghỉ dưỡng, vi phạm nghiêm trọng vào đất rừng đang được tập trung xử lý. Trong đó, phải kể đến bốn trường hợp tại thôn Thái Vụ, với nhiều công trình đã được xây dựng, tồn tại thời gian dài như công trình Solara Đồng Đò (bốn hạng mục), homestay Huy Hoàng (12 hạng mục). Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, đến nay địa phương đã xử lý hơn 60 hộ có công trình vi phạm, nhiều công trình phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, bốn công trình người vi phạm đã tự giác chấp hành việc tự tháo dỡ, tự khắc phục hậu quả.

Không để tái diễn

Nhằm xử lý hiệu quả hơn tình trạng lấn chiếm đất công, ngày 24/9/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND, về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm các vi phạm theo ngành, lĩnh vực quản lý; trước mắt tập trung xử lý ngay các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện theo nguyên tắc: “Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”. Cùng đó, cơ quan chức năng thành phố thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên; đưa kết quả xử lý các công trình, cơ sở vi phạm vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách; việc rà soát phải bảo đảm đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng.