Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Phía sau con số 300 tấn quần áo cũ

Câu chuyện khoảng 300 tấn quần áo cũ bị “đổ trộm” tại địa bàn một phường ở Thành phố Hà Nội mới đây khiến dư luận xã hội đặt nhiều câu hỏi. Vì sao sự việc lại có thể xảy ra được? Vì sao hàng trăm tấn đồ dùng tồn đọng trong nhiều ngày giữa thanh thiên bạch nhật trước khi được xử lý… Đồng thời, sự việc gợi mở một hướng nhìn về xử lý rác quần áo cũ.

Quần áo cũ đổ đống, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm tại một phường của Thành phố Hà Nội.
Quần áo cũ đổ đống, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm tại một phường của Thành phố Hà Nội.

Phần nhiều số quần áo vẫn nguyên trong những bao tải dứa căng chật, chất chồng ở khu đất trống có chiều dài tới cả trăm mét. Như vậy, hành vi này không thể diễn ra trong chốc lát. Hậu quả mà sự việc để lại càng không nhỏ: Chi phí dọn dẹp lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể nguy cơ ô nhiễm môi trường do đủ chủng loại vải cũ để lâu ngày, thấm nước, ẩm mốc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, một cá nhân thu gom quần áo đã qua sử dụng với mục đích từ thiện; sau khi phân loại, phần thải bỏ được người này đưa ra môi trường. Riêng chi phí vận chuyển chừng đó quần áo cũ ra bãi tập kết cũng không ít: 300 tấn hàng sẽ cần đến khoảng 150 chuyến xe tải có tải trọng 2,5 tấn, phù hợp di chuyển trong khu vực đô thị. Như vậy, sự việc càng không thể là “con voi chui lọt lỗ kim”, vậy mà đã tồn tại qua nhiều ngày, trước khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý (!).

Vụ việc nói trên khá hy hữu ở Thủ đô Hà Nội. Nó liên quan hoạt động từ thiện có sức ảnh hưởng xã hội, khi một cá nhân có thể thu gom được lượng lớn quần áo như vậy, bởi, số thu gom được chắc chắn phải nhiều hơn thế. Mặt trái của nó là ý thức xã hội của chính chủ nhân hành vi ấy, khi họ “biến” đồ từ thiện giúp người khác thành đồ gây hại môi trường và làm gia tăng chi phí xã hội. Chính vì vậy, hành vi này cần được xử lý dứt điểm và nghiêm minh, nhằm giảm thiểu những sự vụ tương tự. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở với những cá nhân, tổ chức trước khi có ý định tiến hành các hoạt động thu gom quần áo, đồ dùng đã qua sử dụng vì mục đích từ thiện cần tính toán đến các phương án và tác động tổng thể.

Sự việc còn là lời nhắc: Đã đến lúc, Việt Nam cần quan tâm khuyến khích các cơ sở chế biến sợi và sản phẩm công nghiệp từ quần áo cũ với cơ chế ưu đãi phù hợp. Trong một đất nước hơn 100 triệu dân, nơi được coi là thị trường năng động của hàng thời trang nhanh và đã qua sử dụng (second-hand, hay còn gọi là đồ si, hàng thùng), việc thải loại quần áo cũ, nếu chỉ để thành rác, lại là một sự lãng phí và gây thêm gánh nặng cho chi phí môi trường.