Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Meta (công ty sở hữu Facebook và Instagram) bày tỏ nỗi lo khi không thể chuyển dữ liệu giữa Mỹ và các nước ở châu Âu, có thể ảnh hưởng việc cung cấp dịch vụ cũng như khả năng hiển thị quảng cáo. Tháng 8/2020, Meta nhận được dự thảo từ Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (IDPC), trong đó tuyên bố việc chuyển dữ liệu của Meta giữa Mỹ và châu Âu là vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).
Cuối tháng này, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến công bố Đạo luật Dữ liệu đề xuất áp đặt nhiều biện pháp ngặt nghèo nhằm hạn chế truyền dữ liệu khách hàng ra bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Theo đề xuất, dữ liệu của người dùng chỉ được lưu trữ và xử lý trên máy chủ đặt tại châu Âu. Trong trường hợp khung quy định mới được ban hành, Meta không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm mạng xã hội của mình tại “lục địa già”, bao gồm cả Facebook và Instagram.
Châu Âu là một trong số ít thị trường quan trọng của Meta, thu về lợi nhuận 6,8 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, tập đoàn này ngày càng mất uy tín tại châu Âu sau hàng loạt bê bối xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và lạm dụng dữ liệu người dùng. Hiện nay, một làn sóng tẩy chay Facebook đang xuất hiện tại châu Âu. Trên các diễn đàn như Tik Tok hay Twitter, hàng nghìn tài khoản người dùng kêu gọi nói “không” với Facebook. Theo AP, phần lớn người dùng đều có chung nhận định rằng không muốn tiếp tục sử dụng một nền tảng mạng xã hội có khả năng thao túng thông tin thời sự, toàn quyền quyết định việc người dùng sẽ được xem nội dung gì. Bên cạnh nạn tin giả nhức nhối, người dùng Facebook còn phải đối mặt hàng loạt những phát ngôn thù địch không được kiểm soát…
Với những bê bối hiện tại và trong quá khứ, không khó để nhận định về tương lai ảm đạm của Meta. Đây là hệ quả tất yếu từ việc tập đoàn này không tôn trọng người sử dụng cũng như phớt lờ những luật lệ, quy định bên ngoài lãnh thổ Mỹ.