Giữ an toàn cho trẻ

Cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi gửi lên nhóm Zalo của lớp bản thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường.
0:00 / 0:00
0:00

Trong đó lưu ý các bậc phụ huynh rằng, ngoài kịch bản lừa đảo “con đang cấp cứu, yêu cầu bố mẹ chuyển tiền gấp” thì tại một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện “chiêu trò” mới: người lạ bịt kín mặt, bám theo, theo dõi học sinh, cố tình hỏi đường, đưa cho đồ ăn, giả danh người nhà đón hoặc thông báo tin thất thiệt về gia đình, như bố con bị tai nạn, bà của con ốm nặng cần về nhà ngay… Thậm chí, có cả đối tượng biết thôi miên, dùng thuốc mê… Mục tiêu là để bắt cóc con trẻ…

Lâu nay, đọc trên báo chí, mạng xã hội thấy những câu chuyện này, nghĩ nó xảy ra ở các tỉnh khác, “chuyện của người khác”. Thế nhưng, khi đọc thông báo của cô chủ nhiệm gửi trong nhóm lớp của con thì thấy chuyện đã ở đâu đó quanh ta và bất cứ ai đang có con tuổi đến trường đều cần phải quan tâm, nâng cao cảnh giác.

An toàn cho con giờ đây không chỉ có chuyện phòng tránh tai nạn, đuối nước, hay làm sao để tránh ngộ độc thực phẩm, bạo lực học đường… Cũng không chỉ dặn con tránh xa các loại thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử; hạn chế sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là các trào lưu xấu độc trên nền tảng TikTok… An toàn cho con giờ có biên độ rộng hơn, bởi các đối tượng xấu ngày một nghĩ ra những kịch bản tinh vi hơn, trắng trợn hơn và nhắm tới từng đối tượng để cố gắng đạt được những mục đích mà chúng nhắm đến.

Bởi thế, thông báo từ các nhà trường gửi tới phụ huynh học sinh như trường của con tôi, rõ ràng là rất cần thiết. Nó giúp các bậc cha mẹ phải quan tâm, dành thời gian cho con nhiều hơn nữa. Thời gian đón con sau khi tan trường cũng phải được tính toán sao cho hợp lý, không thể “co giãn” quá nhiều để con bơ vơ nơi cổng trường, góc phố…

Thế nhưng, bên cạnh việc phụ huynh cần quan tâm đến con nhiều hơn, thì dịp này, các thầy cô cũng cần dạy thêm các con về kỹ năng sống. Trong những giờ học về Giáo dục công dân, Đạo đức, hay trong các giờ học liên quan đến hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa… nhà trường cần tăng cường trao đổi, hướng dẫn học sinh về các biện pháp phòng tránh người lạ; không sử dụng đồ ăn, nước uống hay cầm những đồ dùng từ người lạ mặt đưa cho…

Giữ an toàn cho trẻ cần được quan tâm từ nhiều phía, có như vậy, những vấn đề xã hội mới xuất hiện, có dấu hiệu phức tạp mới được ngăn chặn, hóa giải.