Gieo những “hạt giống đỏ” cho tương lai

Trong những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh đã được quan tâm, đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và tổ chức đảng tại Hà Nội. Đây không chỉ là hoạt động nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ Thủ đô.

Lễ kết nạp 14 đảng viên mới của Đảng bộ Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội).
Lễ kết nạp 14 đảng viên mới của Đảng bộ Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội).

1. Sáng 22/6, Đảng bộ Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 14 quần chúng ưu tú. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, có quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ và được tập thể nhà trường, tổ chức đoàn tín nhiệm giới thiệu.

Chia sẻ sau lễ kết nạp đảng viên mới, em Nguyễn Hoàng Vân Khánh, học sinh lớp 12A4 bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đặc biệt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong khoảng thời gian sắp tới tại đại học, em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập và kết nối bạn bè để lan tỏa lý tưởng của Đảng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Cô Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ cho biết, những năm học gần đây, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ là học sinh ưu tú và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ nhà trường. Năm học 2025-2026, kế hoạch phát triển đảng viên là học sinh của nhà trường ban đầu chỉ có 10 em, nhưng các em đã rất nỗ lực phấn đấu trong học tập và công tác đoàn thể, rất mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng nên nhà trường đã quyết định kết nạp vượt chỉ tiêu.

Theo thầy Nguyễn Xuân Thứ, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Quang Trung - Đống Đa, thực tế còn nhiều em học sinh xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng do yêu cầu về độ tuổi nên trường chỉ có thể kết nạp cho những em sinh trong khoảng sáu tháng đầu năm (trước khi ra trường).

2. Học sinh ngày nay có nhiều điều kiện tiếp cận tri thức với công nghệ, thông tin đa chiều, song bên cạnh những thuận lợi đó, các em cũng đứng trước nhiều tác động từ mạng xã hội với những luồng thông tin thiếu kiểm chứng. Chính vì vậy, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng càng trở nên cần thiết.

Ngày 24/10/2022, Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới” trở thành “chìa khóa” để phát triển đảng viên là học sinh được bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng. Đề án xác định rõ yêu cầu mở rộng nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên ưu tú, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu.

Ngay từ khi triển khai, đề án đã cho thấy những hiệu quả rõ nét: Số học sinh THPT được tìm hiểu về Đảng tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể, năm học 2023-2024 là 1.638 học sinh được tìm hiểu về Đảng (năm học trước đó chỉ có 92 học sinh), 201 học sinh được kết nạp Đảng. Năm học 2024-2025 tăng lên 2.194 học sinh được tìm hiểu về Đảng, 379 học sinh được kết nạp Đảng. Tính đến hết ngày 8/6/2026, toàn thành phố đã có 1.760 học sinh được tìm hiểu về Đảng, 346 em được kết nạp Đảng. Thông tin từ Thành ủy Hà Nội tính đến hết ngày 31/3, toàn thành phố đã có 93 chi bộ sinh viên, 452 chi bộ khoa/phòng có học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt đảng; số đảng viên là học sinh, sinh viên hiện có 13.287 đồng chí, chiếm 2,6% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Ông Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở quyết tâm bồi dưỡng ý thức tự giác của học sinh, sinh viên trong học tập, hoạt động xã hội, rèn luyện phẩm chất chính trị và nhân cách.

Hà Nội hiện có 79 trường đại học, cao đẳng, 247 trường THPT và nhiều cơ sở giáo dục khác, với hơn 660 nghìn học sinh, sinh viên. Đây là nguồn lực trẻ, có tri thức, có khát vọng, khi được quan tâm, định hướng và tạo điều kiện phát triển, thế hệ trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, trở thành những công dân ưu tú, những đảng viên tiên phong, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.