Biến rác thành sản phẩm “xanh”
Đi siêu thị, thấy người ta bày bán rất nhiều khay cơm sầu riêng, Vương Trần Ngọc Dung (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) tự hỏi “Vỏ sầu riêng nhiều như vậy để thành rác thì quá lãng phí, có cách nào tái chế không?”. Những thắc mắc tưởng chừng vu vơ đó giờ đây trở thành ý tưởng cho dự án “Sản phẩm ống hút làm từ vỏ sầu riêng” của Dung và ba thành viên còn lại của nhóm Overroll 4+2. Thu vỏ sầu riêng từ nguồn bảo đảm, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô, nghiền thành bột, trộn đều với các loại phụ gia khác theo công thức rồi tạo hình, xử lý khô là có thành phẩm ống hút thân thiện với môi trường. “Hiện tại, ống hút vỏ sầu riêng ngâm nước được gần 40 phút thì rã, do đó, thời gian tới nhóm sẽ tìm cách khắc phục điều này. Bên cạnh đó tụi em cũng tìm cách xử lý giúp mùi vị của ống hút dễ chịu nhất có thể. Chỉ mong sản phẩm này của nhóm sẽ giúp lượng lớn phần bỏ đi của trái sầu riêng trở nên hữu ích, giảm áp lực rác thải ra môi trường”, Dung vui vẻ nói.
Cũng đến từ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, ý tưởng khắc phục tình trạng nhiễm kim loại nặng trong nước từ nguyên liệu thân thiện với môi trường của nhóm K.E.L đã giành ngôi vị Á quân tại cuộc thi năm nay. Theo nhóm trưởng Nguyễn Minh Thông, điều khiến em và các bạn tâm đắc nhất là tìm ra được các nguyên liệu “xanh” với chi phí nguyên liệu rẻ để phục vụ cho dự án lần này. Lục bình, gáo dừa, các loại vỏ trái cây được nhóm chọn làm thành phần chính cho loại than hoạt tính “made in học sinh” với mục tiêu lọc nguồn nước chứa ion kim loại nặng mà mắt thường không nhìn thấy. Thông chia sẻ thêm: “Chi phí đầu tư thấp cũng là yếu tố giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Sắp tới tụi em sẽ giới thiệu sản phẩm của nhóm đến các bạn học sinh trong trường, sau đó lan tỏa trên các trang mạng xã hội”.
Không dừng lại ở một cuộc thi
Cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhóm CVT.Journey (Trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) mang đến cuộc thi năm nay ý tưởng lọc nước từ chất keo tụ hữu cơ chiết xuất từ chất nhầy của đậu bắp. “Hiện nay bà con ở đây chủ yếu lọc nước bằng phèn, nhưng về lâu dài đó không phải là cách hay vì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng may mắn là trong lúc tìm nguyên liệu tự nhiên, nhóm phát hiện ra polysacarit trong đậu bắp rất phù hợp với việc lọc nước, lọc vi nhựa nên bắt đầu tìm tòi, thử nghiệm. Không chỉ rất hiệu quả trong lọc nước, chất nhầy đậu bắp còn tốt cho sức khỏe người dùng”, trưởng nhóm Quách Hải Như Quỳnh cho hay.
Sau cuộc thi này, Quỳnh cùng các thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu các giải pháp để cho ra công thức lọc nước từ chất nhầy đậu bắp đơn giản, hiệu quả nhất trước khi gửi tặng cho người dân có nhu cầu. Tiếp tục phát triển dự án cũng là định hướng của các thành viên Garyy Lee - nhóm học sinh đến từ Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) - vừa xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Thử thách nhà bảo vệ môi trường trẻ” lần thứ tư.
Ý tưởng chế tạo vật liệu cách âm từ các phế phẩm nông nghiệp như xơ dừa, bã mía, vỏ đậu phộng thay cho xốp của nhóm được ban tổ chức đánh giá cao cả về tính khả thi lẫn hiệu quả tác động. Bã mía sau khi xử lý để loại bỏ lignin được kết hợp với xơ dừa và bột vỏ đậu phộng theo tỷ lệ nhất định sẽ có thể tạo ra vật liệu cách âm. Kết quả thử nghiệm từ sáu mô hình mẫu của nhóm cho thấy, vật liệu cách âm từ phế phẩm nông nghiệp không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có khả năng hấp thụ âm thanh tốt hơn xốp 10%. Lắng nghe ý kiến đóng góp từ ban giám khảo trong nước và quốc tế, nhóm cho biết sẽ tiếp tục mày mò thêm nhiều phương án để thêm thành phần chống thấm nước, chống cháy cho vật liệu này, nâng cao tính an toàn cho người sử dụng.