Giải vô địch tranh biện dành cho học sinh THCS

64 đội thi với 230 học sinh đến từ 49 trường của bảy tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch tranh biện dành cho học sinh THCS Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) diễn ra tại Trường liên cấp Song ngữ quốc tế True North (quận Hà Đông, Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Giải vô địch tranh biện dành cho học sinh THCS

Để tranh biện tốt, học sinh cần có tư duy đa chiều, hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực của đời sống và nhiều kỹ năng khác nhau. Đây cũng là bộ môn giúp các bạn trẻ rèn luyện bốn kỹ năng bao gồm: Tư duy phản biện, Giao tiếp - thuyết trình và đàm phán, Phối hợp làm việc nhóm, Sáng tạo để làm quen và luyện tập với tranh biện.

* Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tổ chức trở lại các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sau thời gian tạm ngừng từ đầu tháng 9 đến nay. Theo đó, Sở sẽ tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho thiếu nhi kể từ ngày hôm nay (5/12), bao gồm các kỳ thi tiếng Anh Cambrige (Starters; Movers, Flyers); tiếng Anh TOEFL (Primary); tiếng Anh Pearson (PTE Young Learners). Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, trường học thông tin đến phụ huynh học sinh và thí sinh để xác nhận ngày thi mới theo lịch thi do Sở công bố.

* Lần đầu tiên, các thẩm định viên của Tổ chức cũng xếp hạng nhà hàng danh tiếng Michelin Guide sẽ ghé thăm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống tại đây. Những món ăn được đề xuất bởi nhà hàng sẽ được đội ngũ thẩm định viên đánh giá theo năm tiêu chí: Chất lượng sản phẩm; Tài nghệ nấu ăn; Sự hài hòa hương vị; Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn; Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn. Theo dự kiến, danh sách nhà hàng của Michelin Guide tại Việt Nam sẽ được công bố tại một sự kiện đặc biệt trong tháng 6/2023.