FIFA bị kiện?

Barcelona mất Ter Stegen đến hết mùa. Man City cũng không có Rodri trong nhiều tháng tới. Giới cầu thủ bóng đá châu Âu nổi dậy bằng cách kiện FIFA và đe dọa đình công.
Số trận đấu tăng khiến các cầu thủ như Rodri luôn trong tình trạng thi đấu quá tải.
Số trận đấu tăng khiến các cầu thủ như Rodri luôn trong tình trạng thi đấu quá tải.

Khi Rodri ngã trên sân Etihad và ôm đầu gối phải, nhiều người nhớ đến lời nói của anh về sự bão hòa của lịch bóng đá: “Tôi nghĩ là quá nhiều. Ai đó phải chăm sóc chúng tôi, bởi vì chúng tôi là nhân vật chính của môn thể thao này”.

Rodri và các cầu thủ xem xét đình công như một biện pháp gây áp lực nhằm đưa số trận đấu về như trước. “Tôi nghĩ chúng tôi đã gần đạt được điều đó”, Rodri xác nhận. “Nếu bạn hỏi bất kỳ cầu thủ nào, họ cũng sẽ nói điều tương tự. Đó là ý kiến ​​chung của mọi người”. Nhà vô địch EURO 2024 gặp vấn đề với dây chằng chéo trước đầu gối và phải nghỉ nhiều tháng. Ở Barcelona, Ter Stegen vừa mổ sau trận thắng Villarreal 5-1 và nghỉ hết mùa.

Những phát ngôn của Rodri đại diện cho phản ứng của các cầu thủ trước lịch thi đấu trở nên bão hòa. Số lượng trận đấu tăng lên ở mùa giải này khi Club World Cup ra mắt, thể thức mới Champions League, cũng như phát sinh vòng tứ kết UEFA Nations League.

Ngoài phát biểu của Rodri, một số tổ chức đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý thông qua nhiều phương pháp khác nhau và đối tượng là FIFA. Những người thúc đẩy là Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) và Hiệp hội cầu thủ Pháp (UNFP). PFA đã thuê Jean-Louis Dupont vài tháng trước, một trong những luật sư thắng vụ Bosman nổi tiếng năm 1995 (thay đổi mãi mãi quy định chuyển nhượng).

Đồng thời, dịp tháng 6, PFA đệ đơn kiện lên tòa án thương mại Brussels (Bỉ) cùng với chi nhánh châu Âu của FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới). UNFP và Hiệp hội Cầu thủ Italia (AIC) xác nhận tham gia. Đây là phần đầu cuộc chiến pháp lý chống lại FIFA, với bước tiếp theo là đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC), vào ngày 14/10.

Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) từng ra phán quyết ủng hộ những người muốn tổ chức giải đấu mới Super League, hồi tháng 12 năm ngoái. Từ đây, luật sư Dupont yêu cầu thẩm phán Brussels đệ trình phán quyết sơ bộ lên CJEU. PFA tin rằng, Club World Cup mới có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền của cầu thủ theo Hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu, thậm chí có thể đi ngược lại luật thi đấu của châu Âu.

PFA muốn CJEU làm rõ phạm vi của khuôn khổ Liên minh châu Âu về quyền nghỉ lễ và thương lượng tập thể trước các quy định chung. FIFA ra mắt giải đấu mà không thỏa thuận với đại diện cầu thủ. Xa hơn, PFA và nhóm liên minh có thể yêu cầu tạm dừng Club World Cup.

Bên cạnh đó, PFA và UNFP đang hoàn tất đơn khiếu nại lên EC, để chính thức đặt vấn đề FIFA vừa là cơ quan quản lý bóng đá thế giới vừa là nhà tổ chức các giải đấu. Điều này có khả năng vi phạm chống độc quyền. Khi sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cầu thủ đang bị đe dọa, bóng đá hứa hẹn bước sang một trang mới trong tương lai gần.