EVN kiến nghị tăng giá điện

Do biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng rất cao. Mức lỗ ước tính năm nay khoảng hơn 31.000 tỷ đồng và sẽ còn nhiều khó khăn cho các năm tiếp theo. EVN đã kiến nghị tăng giá điện để “cứu” tình hình. Điều này có hợp lý trong bối cảnh kinh tế dự báo khó khăn trong năm 2023?
0:00 / 0:00
0:00
Cần rà soát lại chi phí giá điện để có giải pháp phù hợp. Ảnh: NGUYỆT ANH
Cần rà soát lại chi phí giá điện để có giải pháp phù hợp. Ảnh: NGUYỆT ANH

EVN lỗ… ảnh hưởng đến bảo đảm cung cấp điện

Theo báo cáo từ EVN, thực tế, theo diễn biến giá nhiên liệu các tháng đầu năm 2022 và nếu căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công thương phê duyệt từ đầu năm thì kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của EVN có thể lỗ lên tới 64.805 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc khiến EVN phải đặt ra mục tiêu giảm thấp nhất có thể những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh năm 2022, trong đó đặc biệt là tiết kiệm và cắt giảm chi phí. Nhờ đó, giảm lỗ được khoảng 33.445 tỷ đồng. Do đó, mức lỗ giảm còn khoảng 31.360 tỷ đồng.

Việc lỗ nặng năm 2022, dự báo còn khó khăn trong những năm tiếp theo, EVN cho biết, họ khó khăn trong việc không cân đối được dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và do đó ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung cấp điện.

Tiếp đến là việc chi phí sửa chữa lớn đã phải cắt giảm từ 10-30% và việc sửa chữa tài sản tiếp tục bị cắt giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến an toàn vận hành hệ thống điện các năm tới.

Ngoài ra là khó khăn trong việc huy động vốn, cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án điện, sửa chữa bảo dưỡng các công trình điện để bảo đảm cung ứng điện.

Trong khi đó, dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế, giá nhiên liệu thế giới năm 2023 chưa có xu hướng giảm xuống ở mức bình quân năm 2021, do đó dự kiến năm 2023, EVN vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất, kinh doanh và cân bằng tài chính.

Trước thực tế trên, EVN đã kiến nghị tăng giá điện. Điện là mặt hàng tác động lớn đến xã hội, nên việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa thiết yếu, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là những lao động nghèo, chưa kể rất nhiều người đang trong tình trạng thiếu ổn định về việc làm và thu nhập.

Nhưng không tăng giá điện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế trong trung và dài hạn, đó là nguy cơ kìm hãm thu hút đầu tư, ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế.

Thực tế, giá điện ở Việt Nam hiện nay đang thấp hơn so nhiều nước trên thế giới và khu vực. Thời điểm chưa khủng hoảng năng lượng, giá điện bình quân của Việt Nam hiện đang xếp thứ 101 trong tổng số 147 quốc gia (theo thứ tự giảm dần của giá điện) được đánh giá. Theo đó, giá điện trung bình trên thế giới ở thời điểm tháng 3/2021 là 0,136 USD/kWh đối với khách hàng hộ gia đình và 0,124 USD/kWh đối với khách hàng là doanh nghiệp. Trong khi, giá bán lẻ điện bình quân của Việt Nam là 1864,44 đồng/kWh (tương đương mức 0,083 USD/kWh), tức bằng khoảng 66% so với mức giá điện trung bình của thế giới. Mức giá này giữ nguyên kể từ tháng 3/2019, trong khi giá điện nhiều nước trên thế giới đã tăng gấp 10 lần.

Giá điện thấp, sẽ không thu hút được nhà đầu tư vào phát triển nguồn điện, từ đó dẫn đến nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới và tạo ra vòng lặp luẩn quẩn trong đầu tư phát triển kinh tế. Chưa kể, lâu nay nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được hưởng lợi thế điện giá rẻ.

Tăng giá điện có hợp lý?

Nhiều chuyên gia đồng tình với việc tăng giá điện, tuy nhiên, họ cho rằng cần cân nhắc rất nhiều về thời điểm tăng giá, tăng ở mức bao nhiêu là phù hợp để còn bảo đảm mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế chưa khôi phục hoàn toàn sau Covid-19.

Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công thương đang cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện theo Quyết định 24 của EVN. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiết lộ mức tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đã “vượt thẩm quyền của EVN theo Quyết định 24”, tức là đã tăng hơn 5%.

Để đưa ra quyết định tăng giá điện hay không, ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần có lời giải cho vấn đề đặt ra bây giờ là có nên tiếp tục giữ cho giá điện cố định khi tất cả chi phí đầu vào đang tăng mạnh. “Để giải bài toán về thu hút đầu tư cho ngành điện thời gian tới, phía nhà đầu tư sẽ muốn thấy Nhà nước cam kết một mức giá nào đó để yên tâm đầu tư”, ông Sơn nói.

Vị này cho rằng, cần phải có những tính toán để điều chỉnh giá điện ở mức chấp nhận được. Trong đó, lưu ý việc thu hút tư nhân làm truyền tải. “Nếu muốn tư nhân làm truyền tải, nhưng giá điện truyền tải chúng ta trả cho

1 kWh quá thấp, các dự án phải kéo dài 70-80 năm mới hoàn vốn thì không ai muốn đầu tư”, ông Sơn cho hay.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Việc giữ cho giá điện thấp quá lâu như vậy kéo theo rủi ro rất cao cho EVN đi kèm với mất uy tín về mặt tài chính, chưa kể dẫn đến việc mất vốn, không thể trả tiền mua điện cho các nhà đầu tư. Trường hợp có điều chỉnh giá, với vai trò quản lý nhà nước, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương sẽ phải giám sát các chi phí, phải cùng với EVN tính toán lại cụ thể”.

Tăng bao nhiêu là hợp lý? PV đặt câu hỏi. Ông Sơn khẳng định chắc chắn là không thể tăng giá điện quá nhiều, vì sẽ tác động ngược lại với nền kinh tế nhưng cũng phải đủ để cho EVN và các nhà đầu tư tư nhân “sống sót” được. Còn nếu để như hiện nay, EVN chắc chắn không có khả năng vay vốn để đầu tư một loạt các dự án hạ tầng. Như vậy, vài năm sau cả nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại rất lớn khi không đáp ứng đủ nguồn.

Bài học kìm giá xăng dẫn đến thị trường hỗn loạn là kinh nghiệm xương máu cho giá điện được PGS, TS Ngô Trí Long, chuyên gia tài chính nhắc đến. Ông nói, nếu các chi phí cấu thành giá thành không được tính đúng, tính đủ, hợp lý sẽ khiến cho thị trường méo mó, doanh nghiệp không mặn mà kinh doanh. Đó là thực trạng đã diễn ra với thị trường xăng, dầu thời gian qua.

“Từ góc độ người tiêu dùng, không ai muốn tăng giá hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu như điện, xăng, dầu. Nhưng, giá điện đã bị nén quá lâu, lần điều chỉnh tăng gần đây nhất vào tháng 3/2019, trong khi các chi phí đầu vào tăng chóng mặt. Chính phủ và Bộ Công thương cần rà soát lại chi phí giá điện để có giải pháp phù hợp”, ông Long nói.

Góp ý về đề xuất tăng giá điện, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, cần có một hội đồng độc lập để giúp giám sát và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến điều chỉnh giá điện và hoạt động kinh doanh của ngành điện. Đây cũng là một yêu cầu rất lành mạnh giúp ngành điện phát triển và nhận được sự ủng hộ của người dân.

Nhiều chuyên gia đều đồng ý đề xuất tăng giá điện của EVN, nhưng họ mong muốn bên cạnh việc tính toán mức tăng hợp lý, thì cần minh bạch về cơ cấu giá điện nhằm giúp người dân an tâm và ngành điện sẽ tăng được độ tin cậy với khách hàng của mình…

Theo EVN, các chi phí giá nhiên liệu sản xuất điện như than, dầu, khí đã tăng 3-5 lần so với trước khiến chi phí sản xuất, mua điện của doanh nghiệp này tăng vọt. Đây là nguyên nhân chính khiến ngành điện lỗ, do giá điện giữ nguyên từ tháng 3/2019 đến nay.