Trong tuyên bố của mình, Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nêu rõ, đây là “cuộc họp lịch sử” của các Bộ trưởng Ngoại giao EU ở Ukraine - “ứng cử viên và thành viên tương lai của EU”. Ông nhấn mạnh mục đích của cuộc họp là bày tỏ sự ủng hộ của EU đối với Ukraine. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh cuộc họp là tín hiệu quan trọng cho thấy sự ủng hộ của EU dành cho Kiev. Ông nhấn mạnh, đây là lần đầu các Bộ trưởng Ngoại giao EU nhóm họp bên ngoài biên giới của khối, thể hiện sự ủng hộ ngày càng tăng với Kiev.
Cuộc gặp của các Bộ trưởng Ngoại giao EU tại Kiev diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn đang nỗ lực gia nhập khối liên minh này trong tương lai trong khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 20. Cho tới nay, 27 nước thành viên EU vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine và chi hàng tỷ euro mua vũ khí cho Kiev.
Tuy nhiên, hiện ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về bất đồng gia tăng giữa các nước thành viên trong liên minh này liên quan việc hỗ trợ cho Ukraine. Ngay cả tín hiệu về sự ủng hộ lâu dài của EU với Ukraine cũng hết sức mập mờ, khi lãnh đạo khối thừa nhận rằng cuộc họp ở Kiev nói trên “không nhằm mục đích đạt được những kết luận và quyết định cụ thể”. Đó là chưa kể tương lai của Ukraine trong “mái nhà chung” EU đến nay cũng chưa rõ ràng, bởi vẫn còn những ý kiến cho rằng khối này sẽ không thể gánh vác thêm những khó khăn mà Ukraine mang lại nếu được kết nạp.
Thành thử “đường dài mới biết ngựa hay”. Những cam kết của Brussels có thể là sự động viên lớn với Kiev ở thời điểm hiện nay, song về lâu dài, những gánh nặng phát sinh cũng như cuộc xung đột kéo dài đang bào mòn sức mạnh của các bên, chưa thể chắc chắn “lục địa già” có còn giữ được lời hứa của mình hay không.