Đón “Tết xa”, vơi nỗi nhớ nhà

Gặp lại nhau trong chương trình “Ngày hội cuối năm - Tết Xa 2023” do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sejong, Seoul (Hàn Quốc) tổ chức, nhiều bạn trẻ đã xúc động khi được cùng nhau đón Tết truyền thống nơi xứ người mà vẫn gắn kết với gia đình và người thân tại quê nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức hoạt động Tết giúp gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tổ chức hoạt động Tết giúp gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Kết nối yêu thương với gia đình

Dù tất bật cùng mọi người chuẩn bị cho “Ngày hội cuối năm - Tết Xa 2023”, bạn Ngô Thị Thu Hiền, sinh viên Đại học Sejong vẫn lặng đi tới cả chục phút khi đang trong chương trình lại nghe những tiếng gọi quen thuộc: “Chào con gái Thu Hiền. Bố mẹ chúc con gái và các bạn du học sinh trên đất bạn Hàn Quốc sang năm mới mạnh khỏe, học tập tốt và đạt được những ước mơ. Chúc mọi người mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai năm qua, Thu Hiền không được đón Tết truyền thống và chào năm mới cùng cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Sau thời gian bận rộn đi học rồi làm thêm, em vẫn được bố mẹ gọi điện động viên nhưng cảm xúc trong buổi tất niên sớm, bố mẹ cùng nhau gửi lời chúc mừng năm mới, cô gái nhỏ Thu Hiền không ngăn nổi nước mắt. Còn Huỳnh Minh Chí, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sejong rưng rưng xúc động khi nghe những lời mẹ nhắn nhủ: “Chúc con có nhiều sức khỏe, ăn cho thật nhiều, ngủ cho thật ngon, học cho thật giỏi”.

Thu Hiền và Minh Chí là hai trong số 10 nhân vật đặc biệt đã được “đoàn tụ… online” cùng người thân trong phần “Kết nối yêu thương Hàn - Việt”. Tại đây, những du học sinh cùng được lắng nghe bố mẹ, người thân ở quê nhà gói ghém nhớ nhung qua từng clip nhỏ do gia đình tự quay chụp, mang theo những lời chúc Tết đong đầy tình cảm thay cho món quà đầy ý nghĩa cho những người con xa xứ.

Mộc mạc, giản dị, những khung cảnh quen thuộc cả nhà quây quần bên nhau trở thành những hình ảnh thiêng liêng và ý nghĩa với những người con đang cách xa cả nghìn dặm. Không chỉ là những lời chúc, rất nhiều phụ huynh đã gửi gắm cả những lời chia sẻ, dặn dò: “Các con xa quê cố gắng giúp đỡ nhau trong cuộc sống”, “Chúc con và bạn bè yêu thương nhau”, “Cố gắng học tốt và giữ gìn sức khỏe”… Theo đại diện Ban tổ chức, sau những giây phút lắng đọng, từng người sẽ có những suy nghĩ riêng và trên hết là mỗi người sẽ có thêm động lực tích cực học tập và lao động để hoàn thiện bản thân, xứng đáng là niềm tự hào cho gia đình tại quê nhà.

Hân hoan đón Tết sớm

“Ngày hội cuối năm” là sự kiện lớn thường niên của cộng đồng du học sinh tại Đại học Sejong đón Tết xa quê. Chương trình đã thu hút hơn 200 sinh viên cùng gia đình, bạn bè tham dự, trở thành dịp để những người con đất Việt cùng hướng về nguồn cội.

Sau hai năm không thể tổ chức vì dịch bệnh, năm nay, các hoạt động chuẩn bị cho đêm hội được các bạn chuẩn bị công phu, đầy đủ từ vật chất lẫn tinh thần. Trước buổi gala, mọi người cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, bày biện mâm ngũ quả, trang trí cây đào, cành mai để thêm sắc xuân. Trong mâm cơm đoàn viên ngày Tết của cộng đồng người Việt tại “xứ sở kim chi” vẫn đầy đủ những món ăn như mứt Tết, thịt kho, giò lụa…

Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình là các trò chơi dân gian truyền thống ngày Tết của ba vùng miền bắc - trung - nam đã gợi nhớ lại những ký ức tuổi thơ trong từng người. Không gói gọn là một trò chơi, đây còn là dịp để giao lưu, giới thiệu văn hóa vùng miền, giúp các bạn du học sinh có thể hiểu hơn về phong tục tập quán đón Tết cổ truyền ở những địa phương khác nhau trên đất nước hình chữ S.

Điều đặc biệt, trong chương trình có sự tham gia rất tích cực của những bạn nhỏ là con của những du học sinh theo cha mẹ sang nghiên cứu và học tập Đại học Sejong. Rất nhiều bạn nhỏ là thế hệ F1 sinh ra và lớn lên tại đây lần đầu được tham dự các hoạt động vui xuân, được trải nghiệm đón năm mới cổ, lì xì mừng tuổi cũng như hiểu thêm những nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông.

Theo anh Trần Minh Đức, Chi hội trưởng Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sejong, qua chương trình này, Ban tổ chức mong muốn gắn kết cộng đồng du học sinh tại Hàn Quốc cũng như góp phần nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.