Điều ước của ông “Hùng thép”

Nhạy bén, thành đạt trong kinh doanh nhưng hăng hái, nhiệt tình, sôi nổi, mộc mạc và hết lòng vì các hoạt động xã hội, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ kiều bào nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 và tấm lòng hướng về quê hương, đất nước chính là những phẩm chất đáng ghi nhận của doanh nhân kiều bào Phạm Văn Hùng.

Ông Hùng phát biểu ý kiến tại một buổi ủng hộ kiều bào nghèo tại Lào
Ông Hùng phát biểu ý kiến tại một buổi ủng hộ kiều bào nghèo tại Lào

Ở Lào, nhiều người biết đến ông Phạm Văn Hùng với biệt hiệu là “Hùng thép”, vì ông là một doanh nhân chuyên sản xuất thép, nhưng kiều bào biết nhiều đến ông cũng qua các hoạt động xã hội.

Đến nhà ông Hùng ở ngoại ô Thủ đô Vientiane trong một buổi chiều cuối năm, chúng tôi vẫn bắt gặp ông đang miệt mài lên kế hoạch kinh doanh của mình. Ông bảo, công việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, công nhân nghỉ việc hơn một nửa, nhiều công trình xây dựng cũng phải tạm ngừng nên phải tính toán lại các khâu sản xuất, nhưng ông vẫn tìm cách hỗ trợ những lao động kỹ thuật từ Việt Nam sang, như giúp họ gia hạn thị thực, thẻ lao động… và luôn bảo đảm các quyền lợi của người lao động, kể cả những khoản bồi dưỡng và thưởng Tết nhằm duy trì hoạt động sản xuất trong mùa dịch.

Ông là Giám đốc Nhà máy thép Khamhoung Xaychaleun, nhà máy sản xuất thép hình lớn nhất Lào với 14 đại lý lớn tại các tỉnh, thành phố, cung cấp sắt, thép cho nhiều công trình lớn tại Lào. Khởi nghiệp nghề sắt thép từ năm 2001, ông Hùng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành của Lào, giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng như Cúp vàng Doanh nhân Tâm-Tài, Cúp nhóm 100 Nhà quản lý xuất sắc Việt Nam-Lào… Đặc biệt, ông Hùng từng là đại diện cho kiều bào tại Lào về tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX theo lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Qua nhiều năm hoạt động hội, ông đã được tín nhiệm bầu chọn làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội người Việt tại Lào, song ông vẫn tiếp tục lăn xả vì việc chung, chẳng quản ngại đêm hôm, nắng mưa tham gia mọi hoạt động như dẫn chương trình, tấu hài, ca hát hay biểu diễn ảo thuật trong các sự kiện xã hội.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt hai tại Lào, nhiều kiều bào gặp khó khăn, đặc biệt là các gia đình kiều bào nghèo bởi họ phải lo cơm từng bữa, nay phải nghỉ việc do thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 của Chính phủ Lào. Ông Hùng đã tham gia các phong trào chung quyên góp và ủng hộ bà con từng cân gạo, hộp mì. Đặc biệt, khi đợt dịch kéo dài, sau khi được bà con cho biết có một số gia đình kiều bào nghèo khó, thiếu cả đồ ăn hằng ngày và nhiều gia đình Lào hoàn cảnh khó khăn đang rất cần cứu trợ, ông đã đề nghị chùa Phật Tích, Thủ đô Vientiane cho mượn địa điểm tổ chức một số đợt hỗ trợ người nghèo. Nhớ lại lần gần đây tham gia ủng hộ kiều bào, ông chia sẻ với chúng tôi rằng, khi biết có một số gia đình kiều bào quá khó khăn, ông đã chủ động đề nghị làm phong bì tiền, để ngoài phần gạo được hỗ trợ họ có thể mua các vật dụng cần thiết trong cuộc sống.

Chị Thu Hương, một kiều bào nhà ở Xiengnhoun, Chathabuly, Thủ đô Vientiane cho chúng tôi biết, ông Hùng là một kiều bào có rất nhiều đóng góp vào công việc chung của cộng đồng kiều bào tại Lào. Chị cho biết, cả hai vợ chồng ông Hùng tham gia nhiều sự kiện ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Bản thân chị cũng được xem ông Hùng hát các bài hát cách mạng, các bài hát ca ngợi đất nước, con người Việt Nam và Lào, ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong các hoạt động hội của kiều bào.

Bà Vũ Tú Oanh, Tham tán, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đánh giá cao ông Hùng qua việc ông tích cực tham gia nhiều đợt ủng hộ kiều bào và gia đình người Lào nghèo kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Với những nỗ lực vươn lên không mệt mỏi, ông “Hùng thép” là một tấm gương trong cộng đồng, được bà con kiều bào tại Lào yêu quý và ngưỡng mộ. Mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Lào, nơi ông đang xây cơ nghiệp, hướng về cội gốc quê hương của mình, ông bảo có ước mơ lớn luôn canh cánh trong lòng, đó là được góp phần xây dựng cộng đồng kiều bào tại Lào ngày càng vững mạnh, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.