Điều kỳ diệu Newcastle

Không cần quan tâm đến chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này, Newcastle đã sớm chắc chắn một vị trí trong tốp 4 Premier League, qua đó giành chiếc vé tham dự Champions League mùa sau.
0:00 / 0:00
0:00
Điều kỳ diệu Newcastle

Eddie Howe mỉm cười khi Newcastle có trận hòa không bàn thắng với Leicester trên sân nhà St. James’ Park rạng sáng 23/5 (theo giờ Hà Nội). Một kết quả đủ để “những chú chích chòe” khép lại mùa giải với vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc họ trở lại Champions League sau đúng 20 năm.

“Đội đạt được thành tích đáng kinh ngạc”, Howe hài lòng khi tổng kết lại mùa giải. Cuối tuần này, chuyến làm khách trên sân Chelsea chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Newcastle. Dưới sự dẫn dắt của HLV Howe, cùng với khoản đầu tư từ quỹ Saudi Arabia, Newcastle tiến bộ rất nhanh.

Newcastle lấy vé Champions League với thành tích để thua ít thứ hai giải đấu. Họ mới thua 5 trận mùa này, chỉ sau Man City. Đội bóng của Pep Guardiola lần thứ ba liên tiếp vô địch Premier League với bốn thất bại. Bên cạnh đó, Newcastle cũng thể hiện sự chắc chắn thứ hai giải đấu với 32 bàn thua. Chỉ Man City (31) là phòng ngự tốt hơn.

“Chúng tôi thành công trước thời hạn và điều đó mang đến những thách thức lớn cho tương lai”, Howe giải thích. Thách thức của ông là những ngày hè chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến tại Champions League, đồng thời đua tranh thứ hạng cao ở giải trong nước. Có thể nói, vé Champions League là một bảo đảm cho việc mua cầu thủ chất lượng.

Howe trở thành người hùng của Newcastle nhờ quản lý thông minh về con người và cảm xúc. Ông đưa đội bóng chỉ quen chạy trốn xuống hạng đến với sân chơi danh giá nhất châu Âu. Mùa hè này, Newcastle nhiều khả năng sẽ là một trong những cái tên gây ồn ào nhất thị trường chuyển nhượng.