Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng

Được công nhận là Di tích quốc gia năm 1999, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng tại thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, Lào Cai) trải qua gần thế kỷ tồn tại, giữ vẹn nguyên lối kiến trúc độc đáo Á - Âu.
0:00 / 0:00
0:00
Tòa nhà được xây bề thế hướng đông nam, lưng tựa núi, hướng ra con suối trước mặt.
Tòa nhà được xây bề thế hướng đông nam, lưng tựa núi, hướng ra con suối trước mặt.

Với tổng diện tích lên tới 10.000m2, công trình được thổ ty Hoàng Yến Tchao xây dựng trên một quả đồi rộng, lưng tựa núi và nhìn ra suối nước. Công trình được xây công phu, khởi công từ năm 1914 và phải mất bảy năm để hoàn thành (1921). Không gian kiến trúc độc đáo, quy mô bề thế của dinh thự xa hoa bậc nhất một thời khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn mỗi khi đến với cao nguyên trắng.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 1

Hình ảnh về lịch sử dinh thự được trưng bày trong các căn phòng.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 2

Dinh thự Hoàng A Tưởng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia năm 1999.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 3

Điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi ghé thăm cao nguyên trắng Bắc Hà.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 4

Dinh thự có bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín với tổng số 36 phòng.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 5

Quét mã QR tìm hiểu thông tin, lịch sử, kiến trúc của công trình.

Điểm dừng chân trên cao nguyên trắng ảnh 6

Giới thiệu nghề truyền thống địa phương tại khu di tích.