Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Điểm đến hấp dẫn của những sự kiện thể thao chuyên nghiệp

Với việc liên tiếp đăng cai hàng loạt giải thể thao quy mô lớn trong những năm gần đây, Đà Nẵng đang khẳng định chiến lược phát triển bài bản để trở thành “thành phố sự kiện thể thao” - điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi cảnh quan mà còn bởi nhịp sống năng động và năng lực tổ chức chuyên nghiệp.

Vận động viên tham dự cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025. Ảnh: Danangfantasticity
Vận động viên tham dự cuộc thi IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025. Ảnh: Danangfantasticity

Ngay trong tháng 3 vừa qua, nhiều sự kiện thể thao thu hút đông đảo người tham dự đã diễn ra tại thành phố biển này. Nổi bật là giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 13 quy tụ gần 9.000 vận động viên đến từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, xác lập kỷ lục với số runner quốc tế tăng 18% so với năm trước, tổng chi tiêu trực tiếp từ sự kiện ước đạt khoảng 142 tỷ đồng. Đây là bước khởi đầu cho một năm dày đặc sự kiện thể thao mà thành phố biển miền trung đang kiên định xây dựng như một bản sắc riêng.

Vào tháng 8, World Cup Pickleball 2026 - giải đấu lớn nhất lịch sử môn thể thao này sẽ được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn, sự kiện hứa hẹn thu hút hàng nghìn du khách quốc tế với quy mô 600 tay vợt hàng đầu thế giới cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup Pickleball rời khỏi châu Mỹ và đến châu Á, đánh dấu bước chuyển mình lớn với tư cách điểm đến thể thao của Đà Nẵng. Ngoài ra, một sự kiện cấp thế giới, đã khẳng định vị thế và được tổ chức thường niên của Đà Nẵng là IRONMAN 70.3 Vietnam 2026 - giải 3 môn phối hợp: bơi, đạp xe, chạy bộ với các cự ly toàn phần sẽ trở lại vào ngày 10/5.

Bên cạnh đó, theo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, một số giải thể thao quốc gia sẽ được tổ chức tại đây trong năm 2026. Đó là các giải: Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc (vừa kết thúc), tiếp đó, thành phố sẽ lần lượt đăng cai các giải đấu của nhiều môn như bowling, MMA, bóng bàn, bóng ném bãi biển, bóng rổ, bơi lội, cầu lông...

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng được chọn là điểm đến cho những sự kiện tầm cỡ này. Năm 2025 đã đánh dấu sự phát triển toàn diện của thể thao thành phố, từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố đã tổ chức 2.396 giải thể thao các cấp, trong đó có 19 giải quốc gia và gần 100 giải do các tổ chức, liên đoàn, doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Các giải đấu không chỉ nâng tầm thể thao mà còn thúc đẩy du lịch, giúp thành phố đón hơn 5 triệu lượt khách, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Tào Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, việc liên tục đăng cai thành công các giải đấu lớn cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong nỗ lực duy trì tính chuyên nghiệp và mở rộng quy mô của các sự kiện này mỗi năm để tạo ra tác động lớn hơn nữa. Và làm thế nào để Đà Nẵng không chỉ là điểm dừng chân của các giải đấu, mà còn xây dựng được một chiến lược dài hạn, tránh tình trạng “nóng rồi nguội” sau khi sự kiện kết thúc? Việc khai thác hiệu quả các công trình, tận dụng làn sóng đầu tư vào thể thao để phục vụ cộng đồng lâu dài là vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

Các giải đấu lớn diễn ra tại Đà Nẵng đã và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa thể thao. Thành phố hiện có 32 liên đoàn và hiệp hội thể thao, hơn 2.600 câu lạc bộ thể thao đa dạng, với khoảng 36,95% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.