Để công chúng có cơ hội thưởng thức nghệ thuật

Tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam đang diễn ra Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Sự kiện này bắt đầu từ 20/5 và khép lại ngày hôm nay 1/6, do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức. Việc hội nghề nghiệp và bộ, ngành tổ chức các hội diễn, liên hoan sân khấu, phim ảnh, ca múa nhạc vốn không lạ. Nhưng đáng chú ý trong việc tổ chức, đó là liên hoan trên được diễn ra ở một địa phương dù sát Hà Nội nhưng lâu nay hầu như không có mấy các hoạt động tương tự.

Và hiệu quả trông thấy, nhiều khán giả là người dân địa phương được thưởng thức nhiều trích đoạn hay, nhiều vai diễn cống hiến của các nghệ sĩ đến từ các nhà hát trung ương và một số tỉnh, thành phố. Đó cũng là điều mà người xem ở một địa bàn nào đó không dễ có cơ hội được hưởng. Cũng năm ngoái, tại Hà Nam đã diễn ra Liên hoan chèo toàn quốc, được công chúng sở tại hưởng ứng rất sôi nổi, nhà văn hóa tỉnh thường xuyên không đủ chỗ ngồi. Có lẽ trên “đà” đó mà năm nay, liên hoan trích đoạn sân khấu được tỉnh phối hợp với Hội và Bộ để tiếp tục tổ chức. Cũng chỉ trước liên hoan này một chút, cuộc thi Tài năng diễn viên chèo, tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2023 đã diễn ra tại TP Thanh Hóa. Gần đây, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất - 2023 đã diễn ra tại thành phố được tôn vinh là “đáng sống”, đem nhiều bộ phim đặc sắc của Việt Nam và khu vực đến trình chiếu cho khán giả.

Nhìn rộng ra nữa, có các liên hoan sân khấu, liên hoan phim… hoặc mang tính truyền thống với khoảng 5 hoặc 3 năm/lần, hoặc mới tổ chức, đã “mạnh dạn” chọn các địa phương chứ không phải là thành phố trực thuộc trung ương hay những “đầu cầu” văn hóa, giải trí, du lịch lớn của cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế… Lựa chọn đó góp phần lan rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt có tính chất biểu diễn, trình chiếu, để công chúng, khán giả vùng xa có điều kiện tiếp cận, thưởng thức. Đó là ý nghĩa nhân văn của việc tổ chức sự kiện, rất cần phát huy.

Tất nhiên, nhiệt tình, quyết tâm cũng chưa thể thay thế được các điều kiện hạ tầng, vật chất, thiết bị, kỹ thuật phù hợp cho việc biểu diễn, trình chiếu, thuận lợi cho việc thưởng thức. Từng có những địa phương đăng cai tổ chức hoạt động mang quy mô quốc gia nhưng các điều kiện lại chưa bảo đảm chu đáo nên còn hạn chế, bất cập, còn “sạn” trong sự kiện. Vì thế, cùng với sự tích cực tổ chức các sự kiện sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, ca múa nhạc… cho người dân có cơ hội thưởng thức thì các địa phương càng cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ để đáp ứng được cao nhất yêu cầu của các sự kiện chuyên nghiệp, chất lượng cao. Đây thật sự là điều đáng làm, vì người dân, vì sự phát triển văn hóa, xã hội địa phương mà lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ngành văn hóa… cần chú trọng đầu tư nhiều và lâu dài hơn.