Kỳ 1: Từ mỗi bông hoa đến rừng hoa đẹp
Thực hiện di nguyện của Người, đặc biệt học Bác chăm lo cho dân “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhu cầu tự thân, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam hôm nay.
GS, TS Hoàng Chí Bảo, người dành tâm huyết để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tâm đắc chia sẻ với tác giả bài viết này: “Bản di chúc của Bác chỉ hơn 1.000 chữ nhưng có đến 17 lần Bác nhắc tới từ Nhân dân và đều gạch chân dưới từng chữ Nhân dân đó. Trong từ vựng của Người, chữ Dân có một vị trí chủ đạo, nổi bật, có tần số lặp lại nhiều nhất, lớn nhất. Mục tiêu hoạt động của Nhà nước là làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành”.
Những bông hoa ngát hương trong vườn hoa học và làm theo Bác
Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã vinh danh, khen thưởng 169 đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể và cá nhân đặc biệt xuất sắc đến từ mọi miền của Tổ quốc, hoạt động ở các ngành, lĩnh vực, địa phương khác nhau, xứng đáng được tôn vinh là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngát hương của dân tộc. Dù mỗi người học Bác theo cách riêng, phong phú như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần xuất phát từ cùng một “hệ quy chiếu” giá trị đạo đức Hồ Chí Minh, ắt vẫn sẽ gặp nhau ở mẫu số chung. Đó là phụng sự lý tưởng cộng sản, lấy cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng.
Nói một cách dễ hiểu, đích đến cuối cùng học và làm theo Bác đó là hành động vì dân, chăm lo từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Không câu chữ nào có thể liệt kê hết những tên tuổi gắn liền với những câu chuyện lay động, cách làm hay trong học và làm theo Bác, thể hiện lòng yêu thương con người vô bờ bến, xuất hiện rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở. Ấn tượng trong danh sách 24 tập thể và 39 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023, phải kể đến anh Nguyễn Hữu Lộc, ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, với mô hình xe cứu thương hoàn toàn miễn phí, giúp cho người bệnh nghèo suốt 4 năm qua. Sau lần tận mắt chứng kiến một ca tai nạn giao thông khiến nạn nhân gãy chân không thể chở cấp cứu bằng xe Honda, anh Lộc đã nảy ra ý tưởng tự bỏ tiền và vận động nhà hảo tâm mua xe cứu thương hỗ trợ bà con. Cao điểm có hôm nhận 5-6 cuộc gọi cầu cứu, anh Lộc bỏ hẳn nghề công nhân cạo mủ cao su, chuyển sang làm thợ tự do để trực tiếp ôm vô-lăng bất cứ lúc nào.
Tiếng lành đồn xa, các nhà hảo tâm nhanh chóng mua tặng chiếc xe cứu thương thứ hai. Cảm kích hành động cứu người từ tâm, 20 người ở xã Bình Sơn tự nguyện tham gia nhóm “Trái tim yêu thương” do anh Lộc làm “thủ lĩnh”, luân phiên nhau vận chuyển người bệnh tận tâm, chu đáo. Đến nay, các thành viên đã sơ cứu, vận chuyển gần 50 trường hợp, nhờ đó người bệnh may mắn bảo toàn tính mạng. Đa số anh em trong nhóm là “thợ đụng” ai thuê gì làm nấy, bộn bề công việc mưu sinh, nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng ưu tiên cao nhất hỗ trợ bệnh nhân. Hai chiếc xe cứu thương lúc nào cũng sạch sẽ, chỉ cần lái xe nhận cuộc gọi yêu cầu là lăn bánh được ngay. Được chia sẻ yêu thương, gieo niềm hy vọng đến người “yếu thế” lúc ngặt nghèo, nguy cấp, là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lộc và các cộng sự, như lời bộc bạch khi anh đang điều khiển chiếc xe tốc hành đến hiện trường: “Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao đến nơi nhanh nhất có thể, để kịp thời đưa người bị nạn đến bệnh viện”.
Nhân lên tâm nguyện noi gương Người
Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tự có cách thấu cảm, soi mình trước tấm gương đạo đức vẹn toàn của Bác và lựa chọn những điều gần gũi nhất, dung dị nhất để “làm theo”, sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Ở tỉnh Bến Tre đang hiện diện 24 câu lạc bộ (CLB) Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở, quy tụ 775 thành viên. Khẳng định sức hút mạnh mẽ từ mô hình độc đáo này, Chủ nhiệm CLB tại huyện Ba Tri Nguyễn Hồng Vân (CLB đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh năm 2011) cho hay: “CLB là điểm sáng tập hợp và tạo điều kiện để các gương điển hình tiếp tục học và làm theo Bác, từ đó có sức lan tỏa nhân rộng trong xã hội. Mọi người đều mong muốn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và tự nguyện tham gia vào CLB. Nhiều tỉnh bạn cũng đến học tập kinh nghiệm”.
Thành viên các CLB có khá nhiều phụ nữ. Thắp sáng truyền thống quê hương Đồng Khởi, con cháu nữ tướng Nguyễn Thị Định trong thời kỳ mới “tự tin - nhân ái - nghĩa tình - phát triển toàn diện”, chị em nơi đây đã có đóng góp rất lớn trong khâu giải phóng mặt bằng, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn. Chẳng hạn, bà Nguyễn Thị Mảnh, một đảng viên ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại xung phong hiến 240 m2 đất giá thị trường gần 100 triệu đồng, phục vụ làm đường liên ấp. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Cùng thời điểm đó, còn hai hộ dân chưa hiến đất, bà Mảnh kiên trì, khéo léo vận động để bà con đồng ý chung tay làm tuyến đường giúp khởi sắc diện mạo vùng quê.
Để có thêm nguồn lực kinh tế giúp đỡ xóm giềng thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, ở tuổi ngoài 60, bà Mảnh vẫn hăng hái tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do tỉnh phát động và đoạt giải với mô hình sản xuất rượu bưởi da xanh từ sản phẩm sẵn có ở địa phương. “Trong tư tưởng cũng như hành động, bản thân tôi luôn đấu tranh vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của mọi người chung quanh. Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực nhất để tạo sự lan tỏa tại cộng đồng nơi cư trú, do đó, dù về hưu song còn sức khỏe là mình còn làm việc để cống hiến cho xã hội”, bà tâm sự. Và đây là một trong số 4.332 tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng ở tỉnh Bến Tre trong ba năm qua.
Vì Dân-mệnh lệnh từ trái tim!
Đó là những câu chuyện đầy nhân văn hiện hữu được tạo nên bởi những tấm gương bình dị mà cao quý, mỗi người tự trái tim mình cảm nhận được điều thiêng liêng “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” (Tố Hữu). Hơn ai hết, tất cả họ đều rất nỗ lực, cố gắng phấn đấu bền bỉ, vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm vì lợi ích chung của nhân dân.
Sinh thời, Bác Hồ từng nói “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Hành động tuyệt vời của hàng triệu tấm gương người tốt, việc tốt học và làm theo Bác sôi nổi, rõ nét trên khắp đất nước chính là minh chứng sống động khẳng định: Gần 20 năm nay, kể từ khi Đảng ta phát động năm 2006, việc học và làm theo Bác đã thật sự thấm sâu rộng rãi trong đời sống xã hội, trở thành tâm niệm của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân. Nhiều đảng viên lúc này đều chung một ý chí, một tấm lòng, một niềm tin, một lời hứa, quyết tâm nghiêm túc “học tập và làm theo”, góp phần phát huy toàn vẹn các giá trị, sức sống và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
(Còn nữa)