Chờ màn tranh tài từ ASIAD 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD) sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến 8/10 tại Trung Quốc. Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với lực lượng đông đảo gồm 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, thi đấu 31/40 môn thể thao cùng các mục tiêu giành từ 2-5 Huy chương vàng (HCV), đồng thời nỗ lực đoạt thêm vé tham dự Olympic Paris 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19. Ảnh: VOV
Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19. Ảnh: VOV

So với kỳ đại hội trước, mục tiêu HCV của thể thao Việt Nam không thay đổi nhiều, song những biến động về lực lượng và nội dung thi đấu khiến việc dự đoán thành tích tại ASIAD 19 có những khó khăn nhất định.

Về lực lượng, tại ASIAD 18 ở Indonesia năm 2018, thể thao Việt Nam giành 5 HCV gồm 2 HCV của đội tuyển pencak silat và 3 HCV ở các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic (thuyền rowing, điền kinh gồm nhảy xa nữ và 400 m vượt rào nữ). Ở ASIAD năm nay, nội dung pencak silat không có trong khi nhà vô địch điền kinh Quách Thị Lan vẫn đang vướng án treo giò, còn Thu Thảo (nhảy xa) đã xuống phong độ. Môn rowing vẫn có nhưng nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ từng giúp các vận động viên (VĐV) Việt Nam giành HCV ở ASIAD 18 cũng không được đưa vào chương trình thi đấu. Bối cảnh nói trên buộc thể thao Việt Nam phải điều chỉnh và tập trung vào 7 môn phấn đấu giành HCV gồm cầu mây, karate, cờ tướng, bắn cung, xe đạp, cử tạ và bắn súng. Trên thực tế, những môn này cũng vấp phải các đối thủ khá mạnh và thành tích của thể thao Việt Nam đang ở ranh giới giữa Huy chương bạc (HCB) và HCV, chẳng hạn các môn như cờ tướng, karate đều từng giành HCB ở các giải châu Á năm 2022, hay môn xe đạp từng có HCB ở ASIAD 2014, môn cầu mây không có mặt đội tuyển số 1 thế giới là Thailand. Dù vậy, thử thách sẽ là rất khó khăn với mục tiêu giành vàng ở ASIAD lần này. Mục tiêu thiết thực hơn của thể thao Việt Nam có lẽ là việc giành thêm vé tới Olympic Paris 2024 với việc nỗ lực hết sức để đạt thành tích chuẩn A (hiện tại chúng ta đã có 2 vé môn xe đạp của Nguyễn Thị Thật và bắn súng của Trịnh Thu Vinh). Nhìn chung, mục tiêu HCV của thể thao Việt Nam sẽ khó hơn so với ASIAD 18 nhưng với nhiều nội dung từng giành HCB ở cấp độ châu lục, hy vọng sẽ có những bứt phá của VĐV Việt Nam nhằm đổi mầu huy chương.

ASIAD là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và ở kỳ đại hội này, thể thao Việt Nam chứng kiến sự chuyển giao thế hệ của nhiều môn thể thao thế mạnh. Mục tiêu thành tích có lẽ không dễ dàng, song chúng ta trông chờ được thấy nỗ lực và khát khao chiến thắng từ lớp VĐV trẻ của thể thao nước nhà và đi kèm theo đó là những cảm xúc tích cực và niềm hy vọng về một sức bật mới trong tương lai.