Nhiều luồng xe đến đây di chuyển theo vòng tròn bùng binh này, trở nên chậm chạp, díu cả vào nhau. Thật sự, lập bùng binh để hỗ trợ giao thông nhưng lại đang có dấu hiệu gây ùn ứ.
Một bùng binh khác cũng rất rộng, được thiết lập từ lâu ở khu vực ngã tư phố Chùa Hà - Trần Đăng Ninh, cũng khiến cho nhiều xe khi muốn rẽ trái hoặc đi sang đường đối diện phải “lượn” một vòng rất xa và khoảng diện tích đường bị thu hẹp lại, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đặc biệt gần đó có trường học, vào giờ tan lớp, rất đông phụ huynh đến đón con em, tình hình càng thêm ùn ứ, ách tắc do không gian di chuyển hạn chế.
Trên đây chỉ là hai thí dụ về bất cập giao thông có thể gặp ở nhiều điểm giao giữa các con đường, dù có khoảng không gian rộng nhưng bùng binh lại quá lớn, gây khó cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước kia ở ngã tư lớn khu vực Mỹ Đình kết nối đường Mễ Trì và Lê Quang Đạo cũng có một bùng binh quá to, cũng “góp phần” vào cảnh ùn ứ thường xuyên ở đây, nay đã được thay bằng dải phân cách để các luồng xe di chuyển thẳng rồi quay đầu khi muốn rẽ trái. Tình hình giao thông ở khu vực này nhờ vậy đã trở nên “dễ thở” hơn. So sánh một chút thì trên các tuyến phố giao nhau khác, cũng có nhiều bùng binh với diện tích nhỏ gọn, vừa phải, xe cộ không phải đi vòng rộng quá, thuận tiện hơn trong di chuyển.
Thực tế này gây băn khoăn về việc các đơn vị chức năng liên quan chậm thay đổi, điều chỉnh khi thiết lập những bùng binh gây tác dụng ngược, hoặc triển khai những giải pháp giao thông khác nhưng hiệu quả hạn chế.
Có thể một dự án giao thông, một kế hoạch lắp đặt nào đó có thời hạn thử nghiệm nhất định, thí dụ như việc lắp đặt dải phân cách ngắn để phân luồng ô-tô, xe máy và xe đạp trên đường Nguyễn Trãi; như việc cho các xe được rẽ phải khi gặp đèn đỏ; như việc đặt bùng binh... Nhưng khi quan sát thấy sớm nảy sinh bất cập, nhận ra sự bất hợp lý thì rất cần điều chỉnh, thay đổi ngay. Tránh để hiện trạng kéo dài, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, làm phức tạp thêm tình hình giao thông trên địa bàn. Điều đơn giản này, rất mong các đơn vị chức năng lưu tâm, tích cực thực hiện, vì trật tự, an toàn, văn minh trên những tuyến đường.