Bố trí đủ ngân sách chi cho quản lý an toàn thực phẩm

Theo Báo cáo của Chính phủ gửi đến Quốc hội tại kỳ họp vừa qua, thời gian qua, đã bố trí đủ ngân sách (NS) cho công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) theo dự toán, trong đó năm 2020 là hơn 225 tỷ đồng.

Bố trí đủ ngân sách chi cho quản lý an toàn thực phẩm

Ngoài ra, bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 (khoảng hơn 1.302 tỷ đồng), trong đó có dự án ATTP. Cụ thể: năm 2017, NST.Ư đã bố trí hơn 489 tỷ đồng; năm 2019 là 260 tỷ đồng. Năm 2020 là hơn 225 tỷ đồng. Như vậy, NST.Ư bố trí cho công tác ATTP đã tăng hơn 19% so giai đoạn 2011 - 2015 (tổng kinh phí là hơn 1.092 tỷ đồng).

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới 

Theo Báo cáo Di cư và kiều hối được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2020 được dự báo giảm hơn 7% so năm 2019, về mức 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu trong vòng 10 năm qua, kiều hối về Việt Nam dự báo giảm. Trước đó, theo dữ liệu công bố của WB, kiều hối về Việt Nam liên tục tăng qua các năm, đặc biệt từ năm 2016 vượt xa mốc hơn 10 tỷ USD và đến năm 2019 đã đạt 17 tỷ USD, chiếm 6,5% GDP. Nguyên nhân là do các biện pháp phòng, chống Covid-19, tăng trưởng kinh tế giảm tốc… khiến nguồn tiền mà lao động di cư gửi về cho gia đình sụt giảm. Cùng với đó là số lượng việc làm giảm, đồng tiền tại các quốc gia nhận kiều hối giảm giá trị so đồng USD. Tuy nhiên, dù dự báo giảm đi, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trong nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới năm 2020.

Hà Nội sẽ chi hơn 371 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp Tết

Theo Kế hoạch số 234/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện đến các đối tượng chính sách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngoài phần quà của Nhà nước, TP Hà Nội sẽ dành 371.293.300.000 đồng tặng quà (dự kiến) cho 846.624 đối tượng chính sách, bao gồm người có công, gia đình thuộc diện hộ nghèo; người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động... 

11 tháng, ngành thuế thu ngân sách ước đạt 1.083.275 tỷ đồng 

Theo Tổng cục Thuế, công tác thu ngân sách (NS) trong những tháng gần đây có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác thu NS. Ngoài ra, việc thực hiện các giải pháp giãn, miễn, gia hạn nộp thuế cũng tác động đến số thu NS. Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2020 do ngành thuế quản lý ước đạt 1.083.275 tỷ đồng, bằng 86,4% so dự toán, bằng 95,9% so cùng kỳ. 

Đề xuất tiếp tục giảm nhiều mức phí, lệ phí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí thêm sáu tháng, đến hết ngày 30-6-2021. 

Có thể bạn quan tâm