Vị trí gác đền có thể kể đến Sergio Romero, thủ thành số một của ĐT Argentina trong nhiều năm qua, nhưng hiện tại không được HLV Sampaoli tin dùng. Hậu vệ phải là Dani Alves (Brazil), người đen đủi dính chấn thương trước thềm World Cup. Tiền vệ phải Dimitri Payet (Pháp) cũng chịu chung cảnh ngộ.
Bộ đôi trung vệ là Chris Smalling (Anh) và Aymeric Laporte (Pháp), những người vừa có mùa giải không đến nỗi nào trong mầu áo hai CLB thành Manchester. Tuy nhiên, họ không gây nhiều tiếc nuối bằng tiền vệ trụ Radja Nainggolan (Bỉ) và tiền đạo Karim Benzema (Pháp), hai ngôi sao bị loại vì có mâu thuẫn với HLV trưởng.
Còn lại, hậu vệ trái Marcos Alonso (Tây Ban Nha), tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot (Pháp), tiền vệ trái Leroy Sane và tiền đạo Mauro Icardi đều vắng mặt do “vô tình” khoác áo các ĐT quá mạnh, quá nhiều lựa chọn. Ba trong số những người này là các nhà vô địch. Riêng Icardi mùa vừa rồi là Vua phá lưới Serie A, nhưng lại “ra rìa” khi đứng cạnh những Messi, Dybala, Aguero hay Higuain.
Nếu tính cả những ngôi sao của ĐT không giành quyền dự World Cup, đội hình… ngồi nhà này còn mạnh hơn nhiều nữa, với sự góp mặt của Aubameyang (Gabon), Bale (Xứ Wales), Verratti, Bonucci, Chiellini (Italia)...